09:20 20/09/2014

300 người Kurd vượt biên vào Syria tham gia chống IS

300 chiến binh người Kurd đã vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria đêm 19/9 để chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 20/9, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 300 chiến binh người Kurd đã vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria đêm 19/9 để chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khi nhóm này đang cố gắng chiếm thị trấn biên giới Ain al-Arab, hay còn có tên gọi là Kobani.

Một phần tử IS xuất hiện tại thị trấn Raqa, Syria. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo SOHR, những chiến binh trên đã gia nhập Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd ở Syria (YPG) trong cuộc chiến của họ với nhóm phiến quân IS. SOHR cho hay giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực xung quanh thị trấn chiến lược trên.

Cùng ngày, tờ nhật báo "L'Echo" cho biết nhà chức trách Bỉ đã chặn đứng một số kế hoạch tấn công của các phần tử thánh chiến Hồi giáo từ Syria trở về nước và những kẻ ủng hộ nhóm IS.

Báo trên dẫn các nguồn tin chưa tiết lộ danh tính cho hay các kế hoạch tấn công trên có thể tương tự như vụ tấn công Viện bảo tàng Do Thái ở trung tâm Brussels hồi tháng 5, khiến 4 người thiệt mạng. Báo này tiết lộ giới chức Bỉ đã tiến hành một số vụ bắt giữ.

Theo "L'Echo", dự tính có tới 400 công dân Bỉ tham gia giao tranh ở Syria, trong đó có khoảng 90 người đã về nước.


T.N