04:14 23/04/2012

30% phụ huynh Hồng Công dùng facebook tìm hiểu con cái

Cũng như hầu hết các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, facebook đã trở thành trang mạng xã hội, kênh giao lưu trao đổi ưa thích của giới trẻ Hồng Công (Trung Quốc).

Cũng như hầu hết các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, facebook đã trở thành trang mạng xã hội, kênh giao lưu trao đổi ưa thích của giới trẻ Hồng Công (Trung Quốc).


Facebook đã trở thành diễn đàn chia sẻ tâm tình của giới trẻ. Ảnh: Internet.

Với họ, facebook không chỉ là nhật ký hoạt động hàng ngày, mà còn là nơi bày tỏ tâm trạng, trong đó có cả những bất mãn với cha mẹ.

Nắm bắt được điều đó, nhiều phụ huynh ở Hồng Công đã sử dụng facebook như một công cụ để tìm hiểu nỗi lòng con cái cũng như những nhận xét của bạn bè của con về “cục cưng” của mình.

Theo quả điều tra do Ban Dịch vụ Xã hội thuộc Hiệp hội Cơ đốc giáo Hồng Công tiến hành đối với 1.274 phụ huynh Hồng Công từ bậc tiểu học tới bậc trung học cơ sở cho thấy có tới 45% phụ huynh đã tạo lập tài khoản facebook, trong đó 80% cho địa chỉ facebook của con vào danh sách bạn bè.

Ngoài việc vẫn chú trọng sử dụng các phương pháp truyền thống như nói chuyện bên bàn ăn, khi xem ti vi, có tới 30% bậc phụ huynh Hồng Công còn sử dụng facebook để thúc đẩy tình cảm cha mẹ với con cái.

Sau khi đọc xong những trăn trở, bất mãn của con cái trên facebook, gần 70% số phụ huynh Hồng Công đã lựa chọn cách nói chuyện trực tiếp với con cái để tìm hiểu sự tình, nhưng cũng có một bộ phận cha mẹ chỉ lưu ý tới những bình luận liên quan của bạn bè của con cái trên facebook.

Chủ nhiệm bộ phận phát triển dịch vụ của Ban Dịch vụ Xã hội thuộc Hiệp hội Cơ đốc giáo Hồng Công Trịnh Tử Hoa kiến nghị khi sử dụng facebook để tăng hiểu biết đối với con cái, các bậc phụ huynh nên tôn trọng con mình.

Nếu phát hiện con cái bày tỏ bất mãn với mình trên facebook, tránh để lại lời bình chỉ trích trực tiếp trên facebook, gây tổn hại tới quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Các bậc phụ huynh cũng không nên quá lệ thuộc hoặc chìm đắm vào facebook, mà nên tranh thủ cơ hội ngồi tâm sự trực tiếp để nắm bắt tâm trạng của con cái.

Hà Ngọc