06:09 17/06/2011

30 ngư dân trên tàu cá gặp nạn vẫn an toàn

Chiều 16/6, Ban Tác chiến, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: Tàu cá bị nạn mang ký hiệu QNa 90334 của ông Phạm Quyến, xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã liên lạc về với gia đình vào lúc 10 giờ sáng 16/6...

Chiều 16/6, Ban Tác chiến, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: Tàu cá bị nạn mang ký hiệu QNa 90334 của ông Phạm Quyến, xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã liên lạc về với gia đình vào lúc 10 giờ sáng 16/6, báo tin đang được các tàu cá QNa 91135 và QNa 91009 lai dắt về, còn cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận gần 50 hải lý, 30 ngư dân trên tàu cá vẫn an toàn. Theo ông Quyến, do sóng lớn, không thể lai dắt vận tốc nhanh nên dự kiến đến tối 17/6 tàu cá QNa 90334 mới vào đến đảo Phú Quý.

Trước đó, chiều tối 14/6, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn của tàu ông Quyến. Nguyên nhân tàu bị hỏng máy không thể khắc phục được, thả trôi tại khu vực ngoài khơi cách đảo Phú Qúy tỉnh Bình Thuận gần 100 hải lý về hướng tây bắc, trên tàu cá có 30 ngư dân. Sau khi tàu cá QNa 90334 phát đi tín hiệu cấp cứu, có 2 tàu cá bạn đi cùng là QNa 91135 và QNa 91009 cùng của xã Tam Giang, huyện Núi Thành đã cố gắng tiếp cận tàu bị nạn để ứng cứu và lai dắt vào bờ.

Trần Tĩnh