02:14 27/02/2012

3 người trong gia đình chết thảm vì điện giật

Sáng 27/2, Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã kết luận về việc 3 nạn nhân là Trần Quốc Nhũ, Nguyễn Kim Được (vợ anh Nhũ) và Trần Văn Nhân (anh ruột của anh Nhũ), cùng ngụ tại ấp 8A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long đã bị điện giật chết do thiếu kiến thức khi xử lý tai nạn về điện.

Sáng 27/2, sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã kết luận bước đầu về việc 3 nạn nhân là Trần Quốc Nhũ (SN 1985), Nguyễn Kim Được (SN 1983, vợ anh Nhũ) và Trần Văn Nhân ( SN 1980, anh ruột của anh Nhũ), cùng ngụ tại ấp 8A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long đã bị điện giật chết do thiếu kiến thức khi xử lý tai nạn về điện.

Trước đó, chiều 26/2, anh Nhũ nhờ anh Trần Minh Dương là hàng xóm đến lợp lại mái che hiên nhà. Khi hết tôn lợp, anh Nhũ xuống đất lấy thêm; trong quá trình leo xuống, người anh Nhũ chạm vào vách thiếc thì bị điện giật. Thấy vậy, anh Dương liền nhảy xuống ngắt cầu dao điện lôi anh Nhũ ra, nhưng khi tiếp xúc với người anh Nhũ thì anh Dương cũng bị điện giật văng ra xa. Khi đó anh Nhân và chị Được chạy nhanh vào để kéo anh Nhũ ra nhưng chỉ mới bước chân lên nền gạch đang còn ướt thì cả hai cũng bị điện giật nằm bất tỉnh. Lấy hết sức, anh Dương kêu người chạy sang nhà người hàng xóm ngắt cầu dao điện. Đến khi cầu dao tổng được ngắt điện thì cả 3 người nêu trên đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, do không cẩn thận trong quá trình mắc dây điện vào nhà để sử dụng, đường dây điện lại đi ngay trên đầu thiếc vách nhà, lâu ngày vỏ bọc dây điện bị đầu thiếc cứa đứt, tấm thiếc nhiễm điện nên đã xảy ra tai nạn thương tâm nói trên. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân. Ngành Điện lực cùng chính quyền địa phương, gia đình đã tổ chức an táng cho các nạn nhân xấu số.

TTXVN/Tin Tức