09:09 10/09/2014

28 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo tại Syria thiệt mạng

Ít nhất 28 thành viên cấp cao của nhóm Ahrar al-Sham thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh phiến quân tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 9/9, một vụ tấn công nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh phiến quân tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria đã khiến ít nhất 28 thành viên cấp cao của nhóm Ahrar al-Sham thiệt mạng.

SOHR ước tính số người thiệt mạng sẽ tăng lên do vụ nổ xảy ra khi có khoảng 50 thủ lĩnh phiến quân và tôn giáo đang họp trong một căn nhà ở Ram Hamdan, phía Đông Bắc thành phố Idlib, thủ phủ tỉnh cùng tên này. Liên minh nổi dậy lớn nhất tại Syria Mặt trận Hồi giáo cho biết trong số những người thiệt mạng có thủ lĩnh của Ahrar al-Sham là Hassan Abbud. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đứng sau vụ tấn công.


Lực lượng phiến quân Hồi giáo Ahrar al-Sham.


Ahrar al-Sham là nhóm chính trong liên minh Mặt trận Hồi giáo đang nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong những tháng vừa qua, nhóm này đã liên tục giao tranh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chiếm đóng các vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq.


TTXVN/Tin Tức