Phim Tết này có bớt “nhạt”

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng cho đến thời điểm này, các hãng phim đã sẵn sàng để đón mùa phim Tết mới. Thể loại hài vẫn là lựa chọn số một trong dịp này, mặc dù thời gian gần đây, phim Tết luôn bị chê là nhạt nhẽo, vô vị, thậm chí là “nhảm”.

 

Không bị chê, không phải...phim Tết


Phim Tết những mùa trước từng bị đem ra khen chê “bung bét”, nhưng đó vẫn là mùa “làm ăn” của các nhà sản xuất, khi doanh thu phòng vé cao ngất. Tuy nhiên nội dung phim thì không có gì ấn tượng, hầu hết nhận xét của khán giả sau khi bước chân ra khỏi rạp là “nhạt”, mặc dù nhà sản xuất cho biết, họ cũng đã cố gắng áp dụng rất nhiều chiêu trò để hút khách. Nhưng có lẽ chính vì chỉ chạy theo các chiêu trò mà chất lượng các bộ phim không cao. Nhà sản xuất chỉ nghĩ đến việc hút khách vì tò mò, chứ chưa giải quyết được nhu cầu thưởng thức của khán giả.


 

Cảnh quay phim “Bay vào cõi mộng”.

Các tiểu phẩm hài Tết lâu nay chỉ gây cười gượng gạo bằng những tình huống nhạt nhẽo, thậm chí cái cười đôi khi còn thô tục đến trần trụi, khiến bản thân khán giả phát “ngượng”. Không chỉ các bộ phim chiếu rạp, nhiều tiểu phẩm hài Tết cũng gây phản cảm với công chúng. Các gương mặt như Hoài Linh hay Xuân Hinh gần như đã “hết trò”, lại pha thêm nhiều yếu tố quá đời thường vào vai diễn của mình, khiến cho tình huống đôi khi hơi bị “lố”. Khán giả vì thế dần hết hào hứng và không còn trông đợi nhiều vào các nghệ sĩ mà mình yêu thích như trước đây.


Còn các bộ phim hài thì mặc dù đã mời gọi được rất nhiều diễn viên nổi tiếng, thậm chí có phim mời được cả dàn sao “khủng”, nhưng vẫn bị chê. Hai từ “hài nhảm” đã thành một khái niệm để đánh giá về các bộ phim hài Tết thời gian gần đây. Như mùa phim Tết năm 2012, “Hello cô Ba” của hãng Phước Sang dù đã “đại náo” khắp các rạp, dẫn đầu doanh thu phòng vé với 25 tỷ đồng nhưng lại bị chê “tơi bời” vì nội dung nhạt nhẽo và phong cách hài “nhảm nhí”. Mặc dù mời được dàn diễn viên hài nổi tiếng như Hiếu Hiền, Tấn Beo, Phi Nhung, Phước Sang, Thanh Thủy…, đặc biệt là diễn viên có tiếng Hoài Linh, nhưng vẫn làm cho khán giả thất vọng. Nét duyên hài đã phai nhạt, cộng thêm kịch bản dở và ôm đồm quá nhiều “sô” trong một thời điểm chính là những lý do khiến chất lượng diễn xuất của danh hài được yêu thích nhất miền Nam này đi xuống thảm hại trong mùa Tết năm trước.


Một nguyên nhân khiến các nhà sản xuất cũng chưa thật sự chú trọng đến chất lượng các bộ phim là vì nhiều khi khán giả cũng quá dễ dãi. Theo Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, TS. Ngô Phương Lan, qua khảo sát về độ tuổi xem phim thì hầu hết khán giả đến rạp tại những thành phố lớn ở độ tuổi từ 15 đến 35 (khoảng gần 70%) dẫn đến tình trạng khán giả trẻ chỉ thích xem phim giải trí, thậm chí phim “tầm phào”, thể loại hài tình huống “chọc cười” lại thu hút khán giả. Vì thế các nhà sản xuất luôn chạy theo thị hiếu của giới trẻ để tăng doanh thu.

 

Hy vọng gì cho mùa phim Tết 2013


Gồm 5 phim của các hãng phim phía Nam và 1 phim video của Công ty nghe nhìn Thăng Long, các bộ phim sẽ ra mắt dịp Tết năm nay là : “Iêu anh, em dám hok” (hãng phim Phước Sang), “Nhà có năm cô tiên” (Golden, Century Star, MIDI) , “Bay vào cõi mộng” (của đạo diễn Nguyễn Phương Điền), “Mỹ nhân kế” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), “Ông Bành tổ” (Công ty nghe nhìn Thăng Long) dường như đã được các đơn vị đầu tư nhiều hơn về dàn diễn viên cũng như đổi mới nội dung phim. Những thay đổi hy vọng sẽ mang lại nhiều hứng thú mới cho khán giả.


Điển hình là diễn viên hài Hoài Linh, từng bị chê trong “Hello cô Ba” mùa phim trước, năm nay đã rút kinh nghiệm không “chạy sô” ồ ạt như mọi năm mà chỉ tập trung cho một bộ phim mà anh đã được đăng ký độc quyền đó là “Nhà có năm cô tiên”. Đây là một tín hiệu mừng cho khán giả hâm mộ vì nghệ sĩ họ yêu mến đã biết đầu tư cho vai diễn của mình. Hay bộ phim “Ông Bành tổ” của Công ty nghe nhìn Thăng Long (đạo diễn Phạm Đông Hồng) đã kết hợp các danh hài miền Nam như Việt Anh, Hiếu Hiền, Trấn Thành, Hoàng Sơn, Phước Sang… cùng các nghệ sĩ miền Bắc như Phạm Bằng, Văn Hiệp, Kim Xuyến, Công Lý, Xuân Bắc… Đặc biệt là nội dung phim đã được nhà sản xuất nhận định là “rút kinh nghiệm” từ những lời khen chê của khán giả để xây dựng một cốt truyện rõ ràng, các tình huống tạo nên tiếng cười thâm thúy chứ không phải chỉ dùng các chi tiết, kỹ xảo để gây hài.


Những thay đổi tích cực của các nhà làm phim năm nay sẽ là dấu hiệu mừng cho điện ảnh, nó cũng hứa hẹn một mùa phim Tết có chất lượng hơn, để có thể làm vừa lòng khán giả.

 

Tạ Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN