06:13 20/06/2012

27 triệu người đang sống như nô lệ

Trong báo cáo hàng năm về "Tình trạng buôn người" công bố ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thế giới hiện có khoảng 27 triệu người đang phải chịu cưỡng bức lao động mà không thể thoát ra khỏi tình trạng "nô lệ hiện đại" này.

Trong báo cáo hàng năm về "Tình trạng buôn người" công bố ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thế giới hiện có khoảng 27 triệu người đang phải chịu cưỡng bức lao động mà không thể thoát ra khỏi tình trạng "nô lệ hiện đại" này.

 

Báo cáo của bộ trên nêu rõ trong danh sách 185 quốc gia năm nay, chỉ có 33 nước đáp ứng đầy đủ những điều luật hiện hành nhằm chấm dứt tình trạng buôn người. Tuy nhiên, trong năm nay Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa 5 nước, trong đó có Mianma và Vênêxuêla, ra khỏi danh sách "đen" gồm 48 nước cần theo dõi của Mỹ về tình trạng buôn người.

 

Thế giới hiện có khoảng 27 triệu người đang phải chịu cưỡng bức lao động. Nguồn: Internet.

 

Phát biểu tại buổi công bố báo cáo trước thềm lễ kỷ niệm 150 năm ngày giải phóng nô lệ tại Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton nhận định chế độ nô lệ đã kết thúc ở Mỹ không có nghĩa là cũng kết thúc ở các nước trên thế giới. Bà Clinton nhấn mạnh các nước cần thực thi các biện pháp chống nạn buôn người, trong đó có việc tăng cường điều tra và khởi tố cũng như thiết lập các cơ chế giúp đỡ nạn nhân.

 

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), số nạn nhân "nô lệ hiện đại" tính theo 1.000 người dân cao nhất là ở Trung và Đông Nam Âu với tỷ lệ 4,2/1.000 dân, sau đó là châu Phi với tỷ lệ 4/1.000 dân, thấp nhất là ở các nền kinh tế phát triển và Liên minh châu Âu với tỷ lệ 1,5/1.000 dân. Nạn nhân "nô lệ hiện đại" là phụ nữ và trẻ em gái chiếm tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu với 11,4 triệu người, chiếm 55%. Số nạn nhân là nam giới và trẻ em trai chiếm 45% với 9,5 triệu người.

 

TTXVN/Tin tức