10:09 30/10/2014

2.500 lính đa quốc gia tập trận Kiếm sắt

Cuộc tập trận đa quốc gia Kiếm Sắt 2014 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Litva trong 2 tuần đầu tiên của tháng 11.

Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Litva cho biết cuộc tập trận đa quốc gia Kiếm Sắt 2014 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại nước này trong 2 tuần đầu tiên của tháng 11.

Cuộc tập trận bắt đầu hôm 2/11 tới sẽ có sự tham gia của khoảng 2.500 quân nhân từ CH Séc, Estonia, Mỹ, Anh, Canada, Litva, Luxembourg, Hungary và Đức.

Tư lệnh quân đội Litva, Thiếu tướng Jonas Vytautas Zukas nhấn mạnh rằng Kiếm Sắt 2014 là cuộc tập trận lớn nhất được tiến hành ở Litva trong năm nay.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, cuộc tập trận trên là một phần của Chương trình Huấn luyện và Diễn tập Quân sự của NATO (MTEP). Tại hội nghị thượng đỉnh ở Xứ Wales hồi tháng 9, NATO đã quyết định tăng cường sự hiện diện và củng cố an ninh tại Đông Âu.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)