10:10 03/10/2011

2/3 dân Pháp được hỏi không tin Tổng thống Sarkozy tái thắng cử

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận Viavoice được báo Libération công bố ngày 2/10, có tới 2/3 người dân Pháp được hỏi (68%) cho rằng Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ không trúng cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2012 nếu như ông ra tranh cử.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận Viavoice được báo Libération công bố ngày 2/10, có tới 2/3 người dân Pháp được hỏi (68%) cho rằng Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ không trúng cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2012 nếu như ông ra tranh cử.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Internet.

Những người được hỏi cho biết một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của ông là do tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách của Pháp tăng mạnh. Mặt khác, từ 62-65% tổng số người được hỏi lại cho rằng sự suy giảm về kinh tế và các vấn đề chính trị và tài chính là những nguyên nhân chính. Ngay cả những người ủng hộ đảng cầm quyền của ông Sarkozy cũng có hai luồng ý kiến, trong đó chỉ có 54% cho rằng ông Sarkozy sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, 26% người được hỏi cho rằng Ngoại trưởng Alain Juppe là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng UMP, hơn cả đương kim Tổng thống Sarkozy (21%) và Thủ tướng François Fillon (16%). François Hollande, cựu Thư ký thứ nhất của Đảng xã hội Pháp đánh giá ông Sarkozy không phải là một tổng thống "bình thường", đồng thời khẳng định mình cũng sẽ là một ứng cử viên của cuộc bầu cử trong năm tới.

Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại từ ngày 29/9 đến 1/10 đối với hơn 1.000 người Pháp từ 18 tuổi trở lên.

Quang Tuyến