04:21 29/04/2015

20 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29/4

29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 9 người là con số thống kê về tình hình tai nạn giao thông trong ngày 29/4.

29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 9 người là con số thống kê về tình hình tai nạn giao thông trong ngày 29/4, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Trong số này, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 19 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ đầu tiên 28/4, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, nhưng giảm 2 người chết và giảm 13 người bị thương.

Hiện trường vụ tại nạn ở Đà Nẵng ngày 29/4. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Sáng 29/4, ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ, một số tuyến giao thông cửa ngõ của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn tình trạng xảy ra ùn tắc. Mật độ tham gia giao thông tại các tuyến đường nội đô đã giảm rõ rệt, các tuyến đường thông thoáng do người dân đã đổ về quê hoặc đi nghỉ lễ trước đó. 


Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng, vào hồi 10h30 ngày 29/4, tại nút giao đường hầm Hải Vân - Túy Loan với đường Hoàng Văn Thái xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách biển kiểm soát 74B - 00237 và xe con biển kiểm soát 43A - 12315. Hậu quả làm 4 người chết và 3 bị thương nặng, đều là người trên xe con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Trưởng ban An toàn giao thông, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Hiện tại, Công an thành phố đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Quản lý đường bộ 3 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 


Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra ùn tắc giao thông xung quanh khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng, cấm nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố; đồng thời công bố rộng rãi phương án phân luồng, bố trí 26 địa điểm gửi xe hợp lý phục vụ nhân dân đi xem pháo hoa.


Tại Hà Nam, vào khoảng 14h ngày 29/4, trên quốc lộ 21A, đoạn chạy qua xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao theo hướng Nam Định về Phủ Lý đã đâm trực diện vào chiếc xe máy đi ngược chiều, khiến người điều khiển xe máy bị tử vong ngay tại chỗ.


Theo người dân chứng kiến sự việc, tai nạn xảy ra do tài xế xe tải chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã điều khiển xe chạy trốn. Tuy nhiên, người dân đã kịp ghi lại biển kiểm soát của chiếc xe này (18C-03086). Còn chiếc xe máy do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển mang biển kiểm soát 30Y2-3150. Do bị đâm quá mạnh, nạn nhân bị bắn xa gần 20 mét, tử vong tại chỗ.


Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, tránh gây ách tắc, đồng thời điều tra, truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn.


Thanh Vân-Hoàng Nhương (TTXVN)