06:09 22/06/2012

20 năm tù cho tên đầu sỏ đánh bom ở Bali

Ngày 21/6, tòa án Inđônêxia đã tuyên án 20 năm tù giam đối với Hisyam bin Alizein, biệt danh Umar Patek, một nhân vật đầu sỏ của Jamaah Islamiyah, tổ chức khủng bố đã tiến hành các vụ đánh bom trên hòn đảo nghỉ mát Bali của nước này hồi tháng 10/2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.

Ngày 21/6, tòa án Inđônêxia đã tuyên án 20 năm tù giam đối với Hisyam bin Alizein, biệt danh Umar Patek, một nhân vật đầu sỏ của Jamaah Islamiyah, tổ chức khủng bố đã tiến hành các vụ đánh bom trên hòn đảo nghỉ mát Bali của nước này hồi tháng 10/2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.

 

Umar Patek lĩnh án 20 năm tù giam. Ảnh: Internet.

 

Patek, 42 tuổi, bị bắt ngày 25/1/2011 tại thị trấn Abottabad của Pakixtan, cũng là nơi thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, Osama bin Laden bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt. Tên này bị dẫn độ về Inđônêxia tháng Tám năm ngoái. Các ủy viên công tố đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Patek với các cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép, che giấu các hành động khủng bố, vi phạm các quy định về nhập cư và giết người có chủ đích trong loạt vụ đánh bom tại Bali.

 

T rước đó, Chính phủ Mỹ đã trao thưởng 1 triệu USD cho những người đã giúp bắt giữ Patek.

 

Patek là nghi phạm cuối cùng trong loạt vụ đánh bom trên đảo Bali bị đưa ra xét xử. Trước đó, các nghi phạm chính khác thuộc tổ chức khủng bố Giamaa Ixlamia tham gia vụ đánh bom trên đã bị nhà chức trách Inđônêxia kết án hoặc tiêu diệt, một nghi can hiện bị Mỹ giam giữ tại nhà tù trên vịnh Guantanamo.

 

TTXVN/Tin tức