06:10 28/06/2011

19 giờ 15 ngày mai (29/6), ĐTVN - ĐT Ma Cao: Còn chờ chiến thuật

Một ngày trước trận gặp ĐT Ma Cao (Trung Quốc), HLV Goetz đang phải đau đầu vì sự thiếu hụt lực lượng. Vẫn đá tấn công, nhưng vị tân HLV này sẽ phải có những thay đổi chiến thuật cho phù hợp.

Một ngày trước trận gặp ĐT Ma Cao (Trung Quốc), HLV Goetz đang phải đau đầu vì sự thiếu hụt lực lượng. Vẫn đá tấn công, nhưng vị tân HLV này sẽ phải có những thay đổi chiến thuật cho phù hợp.

HLV Falko Goetz trao đổi với các cầu thủ trong một buổi tập. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Dù phải đến sát ngày thi đấu HLV Goetz mới công bố đội hình chính, nhưng khi theo dõi các buổi tập qua, dễ thấy ông thầy người Đức đã có những sự lựa chọn cơ bản. Hàng phòng ngự tạm yên tâm với vị trí thủ môn chắc chắn thuộc về Tấn Trường, hai cánh thuộc về Quang Thanh và Việt Cường. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất vẫn nằm ở khu vực trước khung thành, khi chưa thể xác định được rõ ràng cặp trung vệ là 2 trong 3 cái tên: Long Giang, Đình Luật hay Anh Tuấn? Long Giang dù mới bị dính chấn thương nhẹ trong buổi tập vừa qua nhưng chắc chắn sẽ kịp phục hồi. Anh Tuấn non kinh nghiệm hơn Đình Luật, nhưng lại nhận được sự đánh giá cao của HLV Goetz nhờ phong độ ổn định. Hai cầu thủ mới được bổ sung từ ĐT Olympic Trọng Hoàng và Văn Quyết sẽ có suất ở tuyến tiền vệ. Trọng Hoàng là sự lựa chọn tối ưu, đá cặp với Tài Em ở vị trí trung tâm. Đình Tùng có thể sẽ ngồi ghế dự bị để Văn Quyết vào sân đá bên cánh trái. Cánh phải như thường lệ thuộc về Thành Lương. Ngoài việc không có sự phục vụ của trung vệ kỳ cựu Phước Tứ do chấn thương, HLV Goetz sẽ không có cả tiền đạo Việt Thắng. Trung phong này không thể góp mặt trong 2 trận đấu tới với Ma Cao (Trung Quốc) do lĩnh án thẻ phạt.

Vấn đề còn lại chỉ là chiến thuật. HLV Goetz khẳng định sẽ đưa ĐT Việt Nam theo trường phái tấn công. Chính vì vậy việc xây dựng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 trong trận đấu này đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu tiền đạo cắm. Vắng Việt Thắng khiến HLV Falko Goetz sẽ phải thay đổi phương án tác chiến. Dù trên danh nghĩa ĐTVN có đến 6 tiền đạo nhưng không một ai có khả năng đá cắm. Nguyên nhân được lý giải là do các CLB ở V-league nhiều năm nay đều ưu tiên các vị trí trung phong cho ngoại binh. Công Vinh, Đình Tùng dù đá tiền đạo không tồi nhưng đều có thiên hướng lùi và lệch sang trái. Trong khi đó, Ngọc Anh và Ngọc Thanh vẫn cần thời gian để hòa nhập. Chính vì vậy, việc bố trí hàng công bằng bộ đôi tiền đạo đá song hành dường như là sự lựa chọn chẳng đừng. Khi đó, Công Vinh sẽ không đá bám biên và thường xuyên vào trong, hoán đổi vị trí cùng Quang Hải.

Chiều qua (27/6), ĐT Ma Cao đã có mặt tại TP.HCM và có buổi tập làm quen với sân Thống Nhất ngay trong ngày. HLV Goetz cho biết, ông chưa có nhiều thông tin về đối thủ này. Tuy nhiên, trong những buổi tập gần đây, vị HLV người Đức vẫn mạnh dạn chọn lối chơi tấn công biên cho các học trò. Những bài tập xuống biên từ hai cánh thường xuyên được các tuyển thủ triển khai để đưa bóng vào trung lộ cho cặp tiền đạo Quảng Hải và Công Vinh. Những bài tấn công này đòi hỏi các tuyển thủ phải có kỹ năng dứt điểm bằng đầu tốt hơn. Có vẻ như hàng công với khả năng dứt điểm vẫn là mối lo lắng nhất của HLV Goetz. Điều khiến người hâm mộ có thể hi vọng là Công Vinh đang có được phong độ tốt. Đặc biệt, Công Vinh và Quang Hải ngày càng tỏ ra hiểu nhau khi hoán đổi vị trí khá nhuần nhuyễn. Mục tiêu của ĐTVN trong trận đấu này là ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt để có được lợi thế ở trận lượt về trên đất Ma Cao.

Thanh Lâm