Đặc phái viên về Xyri kêu gọi ngừng bắn

Ngày 21/10, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL), ông Lakhdar Brahimi đang ở thăm Xyri đã kêu gọi các bên tham chiến ở Xyri ngừng bắn, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Xyri Bashar al-Assad.


 

Tổng thống Assad (trái) tiếp Đặc phái viên Brahimi ở Đamát ngày 21/10.

Ông Brahimi đã đề nghị cả quân chính phủ và phiến quân đơn phương ngừng sử dụng vũ lực trong dịp Lễ Eid al-Adha, lễ hiến sinh linh thiêng của người Hồi giáo kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 26/10. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Đặc phái viên LHQ-AL nói: “Tôi kêu gọi tất cả người dân Xyri, ở thành thị cũng như ở nông thôn, chiến đấu trong hàng ngũ quân chính phủ cũng như phe đối lập, hãy đơn phương quyết định việc chấm dứt những hành động thù địch trong dịp lễ Eid al-Adha”. Tuy nhiên, ông nêu rõ với báo giới rằng, lời kêu gọi ngừng bắn là ý kiến riêng của ông và không phải là một kế hoạch hòa bình.


Trước đó, trong cuộc hội đàm với ông Brahimi, Tổng thống Assad đã khẳng định, chính phủ Xyri sẵn sàng đón nhận mọi nỗ lực chân thành nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Xyri và phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Ông Assad cũng nhấn mạnh đề nghị chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và cam kết của các nước liên quan về việc ngừng chứa chấp, ủng hộ và vũ trang cho các phần tử khủng bố ở Xyri.


Hãng tin SANA của Xyri cho biết, trong cuộc gặp ngày 20/10, Đặc phái viên Brahimi và Ngoại trưởng Xyri Walis Muallem cũng đã thảo luận về việc “chấm dứt bạo lực để chuẩn bị cho một cuộc đối thoại toàn cầu về Xyri mà không có sự can thiệp của nước ngoài”.


Trong chuyến công du thứ hai đến Xyri kể từ khi nhậm chức hồi tháng 9 này, Đặc phái viên Brahimi cũng đã tiếp xúc với thủ lĩnh các phe đối lập ở cả trong và ngoài Xyri và các nhóm vũ trang. Theo ông, nhìn chung, các phe, nhóm này đều ủng hộ việc ngừng bắn.


Ông Brahimi cho biết sẽ trở lại Xyri sau lễ Eid và “nếu thực sự không có tiếng súng trong dịp lễ này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 19 tháng qua”.


Tuy nhiên, cùng lúc Đặc phái viên LHQ-AL ra lời kêu gọi ngừng bắn, tại thủ đô Đamát và thành phố Aleppo đã xảy ra hai vụ đánh bom làm nhiều người chết và bị thương.


Truyền thông nhà nước cho biết một quả bom phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát thuộc quận Bab Tuma ở Đamát làm 10 người chết và 19 người bị thương. Tại Aleppo, vụ đánh bom xe liều chết trước cửa một bệnh viện của Pháp cũng đã làm nhiều người bị thương và phá hủy nhiều tài sản.


A.M (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN