Mỗi đóng góp của các đơn vị trong quá trình chuyển đổi “xanh” của ngành du lịch Việt Nam không chỉ tác động tích cực đến môi trường, mà còn trở thành nguồn lực trong xây dựng hình ảnh, thương hiệu về một điểm đến bền vững trong tương lai.
Hà Nội là Thủ đô của đất nước nên có thế mạnh trong thu hút khách du lịch. Thành phố cũng được xem là “cửa ngõ” đón du khách quốc tế khi bắt đầu các chuyến tham quan tại nhiều địa phương trong cả nước.
Xu hướng du lịch "xanh", du lịch bền vững ngày càng thu hút du khách, nhất là khách từ các quốc gia phát triển. Những người làm du lịch Việt Nam đã và đang tìm hướng thích nghi, đáp ứng nhu cầu du lịch mới này của du khách.
Ngày 8/5/2024, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, ngày 8/5, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế đã được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới đạt số phiếu 23/23 nước tham gia. Đây là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng.
Ngày 8/5, Lễ hội Đồng Xâm năm 2024 đã khai mạc tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia đền Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
Ngày 8/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ, UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tưởng niệm 773 năm Ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251 - 2024).
Sáng 8/5 (tức 1/4 Âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bia, UBND huyện Cẩm Giàng cùng chính quyền và nhân dân xã Cẩm Văn tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao, y đức của vị Thánh thuốc Nam, Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh và khai hội truyền thống đền Bia.
Nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn với album "The Tortured Poets Department" khi album này tiếp tục giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần thứ 2.
Ngày 7/5, UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024.
Tối 7/5, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca vọng mãi”.
Tối 7/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ II năm 2024.
Tỉnh Quảng Ngãi có 29 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có hơn 187 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm 15,17% dân số toàn tỉnh. Nhận thức sâu sắc về những giá trị văn hóa truyền thống, thời gian qua, người Hre đã cùng nhau gìn giữ, phát huy và lan tỏa những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024), Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành bộ sách viết về Điện Biên Phủ.
Ngày 7/5, trước luồng thông tin trái chiều quanh việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu "lạ", đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành mời các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ việc Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu "lạ" khi biểu diễn để trao đổi, làm rõ các nội dung. Kết quả làm việc sẽ được Sở thông tin sớm đến công chúng.
Cuộc thi mỹ thuật UOB Painting of the Year tiếp tục khẳng định là điểm tựa phát huy tài năng sáng tạo của các nghệ sĩ Việt khi người nghệ sĩ không chỉ được thể hiện tài năng với một cuộc thi hội họa danh tiếng, mà còn được “tranh tài” với các nghệ sĩ cùng khu vực.
Triển lãm chuyên đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954-2024” diễn ra ngày 7/5, tại Bảo tàng Vĩnh Long. Hoạt động do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sân khấu Lệ Ngọc (Hà Nội) đã dàn dựng và ra mắt tác phẩm “Mệnh lệnh từ trái tim” - một công trình nghệ thuật quy mô lớn, tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ trên sân khấu kịch.
Bằng ngôn ngữ hội họa, bức tranh tròn panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tái hiện một cách chân thực, sống động và hùng tráng Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tác phẩm trở thành kiệt tác nghệ thuật, là niềm tự hào của mỹ thuật Việt.
Ngày 6/5, trong khuôn khổ chương trình “Những viên ngọc của âm nhạc Nga và Việt Nam”, Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Moskva (MGASO) - một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất tại LB Nga - đã chọn 3 sáng tác của của nhạc sĩ Lê Tự Minh để trình diễn cùng với các tác phẩm của các nhà soạn nhạc xuất sắc của Nga tại đại khán phòng của Nhạc viện Moskva.
“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” là một bài thơ để đời của nhà thơ cách mạng Tố Hữu. Gồm 96 câu thơ với tiết tấu nhanh, mạnh, khỏe, câu chữ dân giã, dễ hiểu, cả bài thơ như một tiếng reo vui, hân hoan của tác giả trong niềm vui chiến thắng.