01:15 13/01/2015

14 người tử vong do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Ít nhất 14 người đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu ngày 12/1 tại làng Kharta, gần thủ phủ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Ít nhất 14 người đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu ngày 12/1 tại làng Kharta, gần thủ phủ bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Ảnh minh họa.


Theo cảnh sát địa phương, số trường hợp tử vong trong vụ ngộ độc rượu nói trên là 14 người và hơn 20 người đang được điều trị ở trung tâm y tế thuộc Trường Đại học Y King George. Trong khi đó, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn lời một quan chức y tế cho biết 117 người đang được điều trị tại một trường đại học y khoa còn 6 người khác ở bệnh viện Balrampur. Nhiều người trong số đó hiện trong tình trạng nguy kịch.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, văn phòng Thủ hiến bang Uttar Pradesh đã phát động chiến dịch chống buôn bán và sử dụng rượu bất hợp pháp trên toàn bang. Ngoài ra, chính quyền bang cũng ra quyết định đình chỉ công tác hơn 10 quan chức vì lơ là trách nhiệm liên quan vụ này.

Tình trạng nhiều người tử vong do ngộ độc rượu diễn ra thường xuyên tại Ấn Độ trong những năm gần đây. Hồi tháng 10/2013 cũng tại bang Uttar Pradesh, cảnh sát đã bắt giữ 12 người sau khi hơn 30 người tử vong do uống rượu nấu tại nhà có chứa độc tố.

Năm 2011, tại bang Tây Bengal miền Đông Ấn Độ, gần 170 người tử vong cũng do uống phải rượu lậu.


TTXVN/Tin Tức