02:11 01/02/2012

14 công tố viên Nga bị cách chức do bảo trợ sòng bạc

Công tố viên phụ trách khu vực Mátxcơva (Nga) ngày 31/1 cho biết 14 công tố viên đã bị cách chức vì bảo trợ một mạng lưới sòng bạc bất hợp pháp, thu lợi từ 5-10 triệu USD/năm.

Công tố viên phụ trách khu vực Mátxcơva (Nga) ngày 31/1 cho biết 14 công tố viên đã bị cách chức vì bảo trợ một mạng lưới sòng bạc bất hợp pháp, thu lợi từ 5-10 triệu USD/năm.




Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Đầu năm 2011, cảnh sát Nga đã phát hiện một mạng lưới sòng bạc bất hợp pháp tại 15 thành phố thuộc khu vực Mátxcơva, bắt giữ hơn 10 quan chức cấp cao của Viện công tố, trong đó có cả trưởng công tố. Phó trưởng công tố bỏ trốn sang Ba Lan cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 1 vừa qua và đang chờ dẫn độ về Nga. Theo cơ quan tình báo Nga (FSB), các sòng bạc lậu này đã hoạt động suốt ba năm qua nhờ được một số quan chức cảnh sát và tòa án bảo trợ.


Nga cấm các sòng bạc hoạt động từ năm 2009, nhưng một đạo luật mới đã cho phép các sòng bạc được hoạt động tại 4 vùng ở Nga. Tuy nhiên, nạn tham nhũng đang hoành hành trong lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp nước này khiến số sòng bạc hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng và khó kiểm soát.


TTXVN/Tin Tức