11:08 12/11/2014

13,6 triệu người tị nạn do chiến tranh ở Iraq, Syria

Khoảng 13,6 triệu người phải đi di tản do các cuộc chiến tại Iraq và Syria, trong đó có rất nhiều người lâm vào cảnh không có lương thực và nơi trú ẩn khi mùa Đông bắt đầu.

Các phương tiện truyền thông khu vực dẫn nguồn Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 11/11 cho biết có khoảng 13,6 triệu người, tương đương với dân số thành phố London của Anh, đã phải đi di tản do các cuộc chiến tại Iraq và Syria, trong đó có rất nhiều người lâm vào cảnh không có lương thực và nơi trú ẩn khi mùa Đông bắt đầu.

Các nhân viên chuyển hàng viện trợ giúp người tị nạn Iraq tại thành phố Dohuk. Ảnh: AFP-TTXVN


Giám đốc UNHCR phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi Amin Awad nói rằng trong tổng số người tị nạn nói trên có 7,2 triệu người dân Syria di tản trong nước, cao hơn so với con số ước tính 6,5 triệu người của LHQ, và khoảng 3,3 triệu người di tản sang các nước khác, khoảng 1,9 triệu người bị mất nhà cửa ở Iraq và 190.000 người phải đi tìm nơi an toàn.

Theo ông Awad, hầu hết người tị nạn Syria chạy sang Liban, Jordan, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước đang cung cấp sự hỗ trợ cho các gia đình người dân Syria bị mất nhà cửa. Ông Awad kêu gọi các nước khác trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu, mở cửa biên giới và chia sẻ gánh nặng với những nước nói trên.

UNHCR nói rằng cơ quan này đang cần thêm khoảng 58,5 triệu USD để mua các nhu yếu phẩm cơ bản như các tấm bạt bằng nhựa và quần áo ấm cho khoảng 990.000 người để sử dụng trong mùa Đông. Nếu không có đủ tiền để chi trả cho tất cả các nhu cầu, UNHCR sẽ ưu tiên hỗ trợ những người cần ở các khu vực lạnh hơn và sau đó đến những người dễ bị ảnh hưởng như trẻ sơ sinh.


T.N