'Yêu' sách từ nhỏ giúp phát triển trí não

Tiếp xúc với sách ngay từ khi còn nhỏ tuổi không chỉ giúp hình thành thói quen và sở thích đọc sách mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho trẻ em khi đến tuổi trưởng thành.

 

Xem sách từ nhỏ tốt cho trí não của trẻ.



Cuộc nghiên cứu của trường Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết, chỉ cần xem và nghe người lớn đọc những cuốn truyện tranh đơn giản với các hình ảnh minh họa sống động khi trẻ 4 tuổi thì phần não bộ quyết định khả năng ngôn ngữ và ý nghĩ của trẻ sẽ phát triển nhanh hơn khi đến tuổi 18 hoặc 19. Không chỉ xem và nghe đọc sách, được tiếp xúc với những loại đồ chơi mang tính giáo dục và các chuyến thăm vườn thú hay công viên cũng mang lại lợi ích tương tự cho trẻ nhỏ - cuộc nghiên cứu kết luận.


Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển não bộ của trẻ sẽ ít chịu tác động từ việc xem đọc sách nếu lên 8 tuổi các em mới được làm quen với sách, truyện.


Thực tế hiện nay cho thấy giới trẻ đang “lãng quên” việc đọc sách để “vùi đầu” vào xem tivi và chơi game trên máy tính. Kết quả một cuộc khảo sát mới đây tại Anh cho thấy, có chưa đầy 1/3 số cha mẹ có con cái dưới 6 tuổi đọc sách cho con nghe mỗi ngày.



H.H (Theo dailymail)

Học sinh Hàn Quốc thờ ơ với chuyện đọc sách
Học sinh Hàn Quốc thờ ơ với chuyện đọc sách

Kết quả cuộc điều tra tiến hành trong tháng 10/2011 của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho thấy, có đến 25% trẻ em đang ở độ tuổi đến trường rất thờ ơ với chuyện đọc sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN