05:17 11/05/2012

133 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, từ ngày 3/5 đến ngày 9/5, tuyến giao thông đường bộ đã xảy ra 168 vụ tai nạn, làm 133 người chết, 153 người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, từ ngày 3/5 đến ngày 9/5, tuyến giao thông đường bộ đã xảy ra 168 vụ tai nạn, làm 133 người chết, 153 người bị thương. Trong đó có một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh làm 12 người bị thương. Bình quân mỗi ngày xảy ra 24 vụ, 19 người chết và 22 người bị thương. Ngoài ra, tuyến đường sắt cũng xảy ra 7 vụ tai nạn, làm chết 3 người, bị thương 6 người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 110.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ trên 200 xe ô tô, 11.500 xe mô tô. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, 5, 14, 18, lực lượng của Cục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Gia Lai, Cà Mau, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Yên tuần tra, xử lý trên 1.900 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 135 trường hợp, tạm giữ 39 phương tiện, gồm 27 xe mô tô và 12 xe ô tô các loại.

Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN


 

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và bắt 11 tên tội phạm, trong đó có 2 tên tàng trữ ma túy, 2 tên cướp giật, 5 tên trộm cắp, 2 tên chống người thi hành công vụ; thu 758 viên ma túy tổng hợp, 12 dao, 8 mô tô và 1 ô tô. Kiểm tra, phát hiện 18 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép thu trên 1.600 gói thuốc lá ngoại và nhiều hàng hóa khác.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 216/KH-BCA-C61 ngày 06/12/2011 của Bộ Công an về thực hiện “Năm An toàn giao thông - 2012 ”; điện của Tổng cục VII chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè 2012 và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ dịp tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi đại học và cao đẳng năm 2012; đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các trên tuyến quốc lộ 1, 5, 14, 18.

TTXVN/ Tin Tức