Nhà lãnh đạo Libi Kadhafi lại xuất hiện trên truyền hình

Truyền hình nhà nước Libi tối 11/5 đã phát sóng một đoạn băng video dài vài phút, ghi hình nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi đang tham dự một cuộc họp tại một khách sạn ở thủ đô Tripôli với các thủ lĩnh bộ lạc đến từ miền Đông. Một quan chức Libi cho biết đoạn băng được ghi vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày theo giờ địa phương.

Truyền hình Libi ngày 11/5 chiếu cảnh nhà lãnh đạo Libi đang tiếp xúc hai thủ lĩnh bộ lạc. Ảnh: AFP-TTXVN

Ông Kadhafi đã không xuất hiện trước công chúng từ sau vụ không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 30/4 nhằm vào dinh thự của ông tại Tripôli, làm con trai út cùng ba đứa cháu của ông thiệt mạng. Chính phủ Libi cáo buộc vụ không kích này của NATO nhằm sát hại ông Kadhafi. Trong những ngày qua, một số cơ quan truyền thông trên thế giới đã đồn thổi rằng ông Kadhafi có thể đã thiệt mạng.

Trong khi đó, sáng sớm 12/5, bốn tiếng nổ liên tiếp đã làm rung chuyển Tripôli trong khi máy bay quần đảo trên bầu trời thủ đô Libi. Những tiếng nổ phát ra từ phía khu vực Bab al-Aziziya, nơi có khu dinh thự của ông Kadhafi, làm vỡ cửa kính của một khách sạn gần đó. Các nhân chứng nhìn thấy hai cột khói trắng bốc lên sau vụ nổ.

Hãng tin AFP cho hay, sáng 12/5, quân nổi dậy tuyên bố đã chiếm được sân bay ở thành phố Mistrata có vị trí chiến lược sau một trận giao tranh ác liệt với quân chính phủ Libi. Đây được coi là thắng lợi có ý nghĩa đầu tiên của phiến quân trong hàng tuần nay.

Phiếu quân Libi ăn mừng sau khi chiếm được sân bay Mistrata. Ảnh AFP-TTXVN

Trong khi đó, cũng theo AFP, Mustafa Abdul Jalil, thủ lĩnh cái gọi là Hội đồng Lâm thời quốc gia của phe đối lập Libi dự kiến tới Luân Đôn ngày 12/5 để thảo luận với Thủ tướng Anh David Cameron về khả năng lập một văn phòng đại diện tại Luân Đôn của phe đối lập Libi.

Các cuộc biểu tình rầm rộ bùng phát tại Libi từ tháng Hai đã leo thang thành một cuộc giao tranh giữa lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi và lực lượng chống chính phủ ở miền Đông. Từ đêm 19/3, liên quân Pháp, Anh và Mỹ bắt đầu tiến hành không kích nhằm vào các lực lượng trung thành với ông Cađaphi và NATO bắt đầu đảm nhận chỉ huy các chiến dịch tại Libi từ ngày 31/3. NATO xác nhận đến nay đã tiến hành gần 6.000 đợt xuất kích, trong đó có hơn 2.300 đợt tấn công.

Lê Hải/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN