Máy bay Nga đắt khách tại Farnborough-2012

Trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough-2012 đang diễn ra ở Anh, chiều 9/7, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (OAK) của Nga đã ký hợp đồng bán 270 máy bay chiến đấu và 300 máy bay dân dụng.

 

Một màn trình diễn trong ngày khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Farnborough. Nguồn: Internet 

 

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn phát biểu của Chủ tịch OAK, ông Mikhail Pogosyan cho biết, trong số 300 máy bay dân dụng được đặt hàng có cả những loại máy bay chở khách hiện đại như Sukhoi Superjet-100, АN-148 và МS-21.

 

Do nhu cầu sử dụng các loại máy bay của Nga đang tăng nên trong giai đoạn năm 2012-2014, OAK sẽ xuất xưởng 485 chiếc, bao gồm máy bay tiêm kích, vận tải và chở khách. Trong 2-3 tháng tới, Nga dự định ký hợp đồng bán 40 máy bay SSJ-100 cho các hãng hàng không Đông Nam Á, bất chấp sự cố mà loại máy bay này gặp phải trong chuyến bay chào hàng tại Indonesia.

 

OAK được thành lập tháng 2/2006 với 100% cổ phần của Nhà nước LB Nga, gồm các công ty lớn như Sukhoi, Irkut, MiG, Tupolev (Tu) và Iliushin (Il).

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN