09:10 18/09/2014

13.000 cảnh sát Đức triển khai bắn tốc độ

Hơn 13.000 cảnh sát trên toàn nước Đức sẽ được triển khai trong 24 giờ để kiểm soát tốc độ lái xe khi tham gia giao thông.

Từ sáng 18/9, trên 13.000 cảnh sát trên toàn nước Đức sẽ được triển khai trong 24 giờ để kiểm soát tốc độ lái xe khi tham gia giao thông. Ngày "bắn tốc độ" trên cả nước đã được thông báo rộng rãi trước đó nhiều ngày với mục đích nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Hệ thống đèn chụp tự động trên đường cao tốc ở Đức.


Chiến dịch bắn tốc độ nêu trên lần thứ hai được thực hiện ở Đức, và lần này được bắt đầu từ 6 giờ sáng 18/9 ở 7.500 địa điểm đã được thông báo công khai trước đó. Tháng 10/2013, dù đã được thông báo, song trong ngày triển khai bắn tốc độ với sự ra quân của 15.000 cảnh sát, vẫn có khoảng 83.000 lượt xe (trong số trên 3 triệu lượt xe thông hành) bị bắn tốc độ do chạy quá tốc độ cho phép.

Đa số các phương tiện đã có ý thức đi chậm hơn, đặc biệt ở những khu vực được thông báo trước. Năm ngoái, bang có số xe chạy quá tốc độ nhiều nhất là Schleswig-Holstein (5,8%), tiếp đến là Sachsen (4,4%) và Saarland (4,3%). Nơi lái xe chạy "hiền" nhất cả nước Đức là bang Hamburg (1%).

Sau khi số vụ tai nạn và số nạn nhân giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2013, thống kê 6 tháng đầu năm 2014 cho thấy số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đã tăng trở lại, lên mức 9,5%.

Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein-Westfalen Ralf Jäger, tốc độ là "kẻ giết người" số 1 tại Đức, bởi có tới 1/3 trong số 3.340 nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông (năm 2013) là vì chạy tốc độ quá cao.

Tại Berlin, từ đầu tháng 8/2014, người dân thủ đô đã được kêu gọi khuyến cáo cho cảnh sát về đoạn đường cần đặt thiết bị kiểm soát tốc độ và đã có gần 5.000 thông báo như vậy cho cảnh sát.

Một số khu có nhiều người thông báo nhất là Kurfürstendamm (quận Charlottenburg-Wilmersdorf), Berliner Allee (quận Pankow), Buchholzer Straße (quận Pankow) và Heerstraße (quận Spandau). Năm qua tại Berlin ghi nhận gần 3.000 trường hợp chạy quá tốc độ, giảm 15% so với năm 2012.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng
(P/v TTXVN tại Đức)