12:08 15/12/2014

13 người tử nạn tại công trường thủy điện lớn nhất Ecuador

Tổng thống Ecuador Rafael Correa xác nhận ít nhất 13 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại công trình thủy điện Coca-Codo Sinclair do Trung Quốc tài trợ và xây dựng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 14/12 xác nhận ít nhất 13 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại công trình thủy điện Coca-Codo Sinclair do Trung Quốc tài trợ và xây dựng tại quốc gia Nam Mỹ này.

 

Một góc công trình Coca-Codo Sinclair tháng 11 vừa qua. Ảnh: El Telégrafo


Trong số những người thiệt mạng có 10 người Ecuador và 3 người Trung Quốc. Ngoài ra, các đơn vị cứu hộ cho biết ít nhất 12 người bị thương trong sự cố trên.  Theo Cơ quan quốc vụ khanh về quản lý rủi ro Ecuador, tai nạn xảy ra đêm 13/12 do một đường hầm bị xê dịch, khiến giếng áp suất trong hầm máy của công trình bị sập.

Coca-Codo Sinclair là dự án thủy điện lớn nhất Ecuador, với công suất thiết kế 1.500MW và chi phí khoảng 2,25 tỷ USD, do công ty Sinohydro của Trung Quốc thi công từ năm 2010. Dự án sử dụng 7.000 công nhân, trong đó khoảng 20% là người Trung Quốc. Theo dự kiến, công trình sẽ được khánh thành đầu năm 2016.

Tháng 4 năm nay, 4 chuyên gia về thuốc nổ của Trung Quốc đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một công trình thủy điện khác có tên Sopladora được xây dựng ở miền nam Ecuador và cũng do Bắc Kinh tài trợ. Các công trình trên nằm trong hệ thống 8 dự án thủy điện đang được Ecuador xây dựng. Sau khi các công trình này đi vào vận hành, Ecuador sẽ trở thành nước xuất khẩu điện, thay vì nhập khẩu như hiện nay.

 
Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)