07:20 09/07/2014

13 ngư dân được cấp cứu an toàn sau 18 giờ ngâm nước biển

Tối 9/7, 13 ngư dân trên tàu BTh 96984 TS đã được đưa vào bờ và sau đó đã được đưa thẳng đến bệnh viện Phan Thiết cấp cứu. Do ngâm mình khá lâu trong nước biển lạnh cùng với sóng to nên tình trạng sức khỏe của các ngư dân rất yếu.

Tối 9/7, 13 ngư dân trên tàu BTh 96984 TS đã được đưa vào bờ và sau đó đã được đưa thẳng đến bệnh viện Phan Thiết cấp cứu. Do ngâm mình khá lâu trong nước biển lạnh cùng với sóng to nên tình trạng sức khỏe của các ngư dân rất yếu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tích cực hồi sức và làm ấm cơ thể cho các ngư dân. Sau khi được cấp cứu khẩn trương, nhiều ngư dân đã trò chuyện được với người thân của mình.

Ảnh minh họa (Trần Lê Tâm - TTXVN)


Ngay khi đưa các thuyền viên vào đất liền, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân; đồng thời hỗ trợ những ngư dân bị nặng là 2,5 triệu đồng và nhẹ là 2 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện thời tiết tại khu vực xảy ra sự cố đang rất xấu, có xuất hiện sương mù nhưng các đơn vị tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm 6 ngư dân còn lại. Phạm vi tìm kiếm cứu nạn đang được mở rộng hơn.

Đến tối 9/7, hàng nghìn người dân và thân nhân của các ngư dân trong vụ chìm tàu tại vùng biển Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận) vẫn tập trung rất đông tại bệnh viện Phan Thiết và Đồn Biên phòng Thanh Hải (TP Phan Thiết) để ngóng chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ gửi về.

Đối với 6 ngư dân còn mất tích trên biển, UBND tỉnh đã chỉ đạo các tàu cứu hộ cứu nạn phối hợp cùng với ngư dân tiếp tục tìm kiếm trên phạm vi rộng hơn. Xúc động khi được trở về an toàn, ông Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu BTh 96984 TS cho biết: Do thời tiết xấu nên các thuyền viên trên tàu không xoay xở kịp. Sau khi tàu chìm tôi và các thuyền viên đã lênh đênh 18 giờ dưới dòng nước biển lạnh. Rất may mắn khi tôi được các anh bộ đội Biên phòng và tàu tìm kiếm cứu nạn cứu vớt. Mong muốn lớn nhất của tôi là các cơ quan chức năng hãy tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích.

Như tin đã đưa, vào chiều tối 8/7, tàu BTh 96984 TS đang đánh bắt tại tọa độ 10 0 29’30’’ Vĩ độ Bắc – 108 0 6’30’’ Kinh độ Đông thì bị chìm. Vị trí tàu chìm được xác định cách Mũi Điện Kê Gà 15 hải lý về hướng Đông Nam. Khi tàu ra khơi đánh bắt, trên tàu BTh 96984 TS chỉ có 16 ngư dân, trong quá trình đánh bắt thì có 3 ngư dân từ tàu khác chuyển qua tàu BTh 96984 TS, nên trên tàu có 19 ngư dân khi bị chìm. Tàu BTh 96984 TS do ông Bùi Văn Toàn ở khu phố 2, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết làm thuyền trưởng. Tàu có công suất 380 CV, chuyên hành nghề vây rút chì.



Nguyễn Thanh