10:10 23/10/2012

12 năm Real Madrid không thắng trên đất Đức

Đã 12 năm nay, Real Madrid không có trận thắng nào trên đất Đức. Con số chỉ một chiến thắng trong 23 trận thư hùng trước các cỗ xe tăng khác nhau đủ nói lên tất cả.

Đã 12 năm nay, Real Madrid không có trận thắng nào trên đất Đức. Con số chỉ một chiến thắng trong 23 trận thư hùng trước các cỗ xe tăng khác nhau đủ nói lên tất cả.


Lần cuối cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha được hưởng vị ngọt chiến thắng là vào năm 2000, trước Leverkusen. Lần thua gần đây nhất – vào năm ngoái - xảy ra ở Munich, tại lượt đi bán kết Champions League, trước Bayern, đối thủ mà “đàn kền kền trắng” sợ nhất.


Real Madrid vô địch tại giải Siêu cúp Tây Ban Nha 2012. Nguồn: Internet.


Nhưng đêm mai, đối thủ của Madrid không phải là Bayern Munich, mà là Borussia Dortmund, nhà vô địch Bundesliga của mùa bóng 2011-2012 nhưng đang chơi trồi sụt từ đầu mùa bóng mới tới nay. Sau Leverkusen, đội bóng đã từng bị Madrid đánh bại trong trận chung kết để giành được chiếc Cúp thứ 9 tại Champions League, thì Dortmund là đối thủ dễ thở nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa đội bóng hoàng gia TBN với các đội bóng Đức.


Real Madrid đã chơi hai trận tại Dortmundo và ít ra chưa bị trận thua nào. Hai đội đã hòa nhau ở mùa bóng 97-98 (0-0) tại lượt về vòng bán kết, và lại hòa lần nữa (1-1) ở mùa bóng 2002-2003, với bàn thắng của Portillo từ đường chuyền của Zidane.


Đối thủ Đức tồi tệ nhất của Madrid là Bayern. Năm ngoái, đội bóng của HLV Jose Mourinho lại gục ngã tại Munich ở lượt đi trận bán kết Cúp châu Âu. Ở trận lượt về, trên sân nhà, Madrid cũng bị đánh bại, nhưng trên chấm phạt đền luân lưu. Bayern cũng chính là đối thủ mà đội bóng Tây Ban Nha đụng đầu nhiều nhất và cũng bị thua nhiều nhất, mặc dù những trận thua đậm lại đến từ các đội bóng khác.


Có tới ba lần Madrid phải mang về nước một bàn tay nhở. Tại bán kết Champions (79-80), Hamburgo thắng 5-1. Hai lần khác diễn ra tại Cúp UEFA:

 

Kaiserslautern hạ nhục 5-0 ở mùa bóng 81-82 và Burussia Moenchengladbach giành chiến thắng (5-1) ở mùa bóng 85-86, mặc dù ở lượt về Real Madrid đã ngược dòng thành công với chiến thắng 4-0.


Trong số 23 cuộc đối đầu của Madrid với các đội bóng khác nhau của nước Đức trong 12 năm qua, có 6 trận hòa, 16 trận thua và chỉ có một trận thắng như đã nói ở trên.


Đêm thứ tư này, liệu lịch sử có sang trang ? Chúng ta hãy chờ xem.


Lưu Bảo Châu