03:14 20/03/2012

12 cảnh sát Mêhicô bị sát hại

Nhà chức trách Mêhicô ngày 19/3 cho biết một xe cảnh sát trên đường đi tuần tra đã bị phục kích làm 12 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Nhà chức trách Mêhicô ngày 19/3 cho biết, một xe cảnh sát trên đường đi tuần tra đã bị phục kích làm 12 người thiệt mạng và 14 người bị thương.


Theo người phát ngôn của Lực lượng an ninh địa phương Arturo Martinez Nunez, chiếc xe cảnh sát nói trên đã bị một nhóm người có vũ trang tấn công trên một con đường vùng núi ở thị trấn Teloloapan thuộc bang Guerrero. Trước đó cùng ngày, cũng tại thị trấn này người ta đã phát hiện 10 đầu người bị bêu trên đường và cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.


Tình trạng bạo lực ở Guerrero gia tăng do sự tranh giành những tuyến đường vận chuyển của nhiều băng nhóm buôn bán ma túy lớn. Trong ảnh: Cảnh sát Mêhicô thu lượm thi thể của 6 người được tìm thấy gần một con đường ở Acapulco, bang Guerrero, tháng 10/2010. Ảnh: AFP/TTXVN


Là một bang từ lâu đã được các băng nhóm buôn bán ma túy sử dụng để trồng cần sa, kể từ năm ngoái, tình trạng bạo lực ở Guerrero đã gia tăng do sự tranh giành những tuyến đường vận chuyển ma túy ở bang này của nhiều băng nhóm buôn bán ma túy lớn.


Hơn 50.000 người, trong đó có hơn 2.500 cảnh sát và binh sĩ quân đội chính phủ, đã thiệt mạng do bạo lực liên quan tới ma túy tại Mêhicô kể từ khi Tổng thống nước này Felipe Calderon phát động "cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức" hồi năm 2006.


TTXVN/Tin Tức