08:11 01/08/2012

11,2% lao động trong Eurozone thất nghiệp

Ngày 31/7, Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu cho thấy, tỉ lệ thất nghiệp tại các nước Khu vực đồng tiền chung (Eurozone) trong tháng 6 là 11,2%, mức kỷ lục kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành năm 1999.

Ngày 31/7, Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu cho thấy, tỉ lệ thất nghiệp tại các nước Khu vực đồng tiền chung (Eurozone) trong tháng 6 là 11,2%, mức kỷ lục kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành năm 1999.

 

Dòng người xếp hàng tại một văn phòng việc làm ở Mađrít. Ảnh: internet

 

Chỉ trong tháng này, thêm 123.000 người lao động tại Eurozone đã mất việc làm. Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp trung bình trong tháng 6 của 27 nước thành viên EU là 10,4%, đây cũng là mức cao kỷ lục tính trên toàn EU.


Tây Ban Nha tiếp tục là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với 24,8%. Trong khi đó, số người thất nghiệp tại Italia, nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone, trong tháng 6 vừa qua cũng đạt mức cao kỷ lục trong vòng một thập kỷ, 2,9 triệu người, tương đương 11% số người trong độ tuổi lao động. So với cùng kỳ năm ngoái, số người thất nghiệp của Italia đã tăng hơn 37%. Chỉ trong một năm qua, nền kinh tế sa sút đã khiến 762.000 lao động tại nước này lâm vào cảnh không có việc làm.


Theo các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone có thể tăng lên 12% vào cuối năm nay do khủng hoảng nợ công tại khu vực này chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Thống kê nói trên được công bố trong bối cảnh giới chức Âu - Mỹ đang nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã có chuyến công du châu Âu nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo châu lục này về cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone.


Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp người đồng cấp Đức Wolfgang Schaeuble ngày 31/7, hai bên cam kết cùng giải quyết cuộc khủng hoảng Eurozone, đồng thời kêu gọi “hợp tác và phối hợp quốc tế”, nhấn mạnh sự cần thiết đạt được tài chính công ổn định, hạn chế sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô toàn cầu và khôi phục tăng trưởng.


Sau cuộc hội đàm tại Pari với Thủ tướng Italia Mario Ponti, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 31/7 cam kết sẽ làm tất cả để bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho Eurozone. Trong khi đó, ông Monti kêu gọi giới lãnh đạo châu Âu tập trung mọi nỗ lực nhằm bảo vệ khu vực đồng tiền chung và “không thể cho phép mình một phút lơ là”.



Hạnh Hằng