07:08 24/07/2012

108 người chết trong ngày đẫm máu nhất tại Irắc

Một loạt vụ tấn công liên hoàn xảy ra tại thủ đô Bátđa và khu vực phía bắc thành phố này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 108 người và làm 228 người bị thương trong ngày 23/7, ngày được coi là đẫm máu nhất tại Iraq kể từ hơn hai năm qua.

Một loạt vụ tấn công liên hoàn xảy ra tại thủ đô Baghdad (Bátđa) và khu vực phía bắc thành phố này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 108 người và làm 228 người bị thương trong ngày 23/7, ngày được coi là đẫm máu nhất tại Iraq (Irắc) kể từ hơn hai năm qua.


Thông báo của giới chức Irắc cho biết, 27 vụ tấn công khác nhau đã xảy ra tại 18 thành phố. Vụ đẫm máu nhất nhằm vào thị trấn Taji khi một chiếc xe bom phát nổ và sau đó là loạt vụ đánh bom vệ đường nhằm vào các đơn vị khẩn cấp vừa đổ đến hiện trường. Ít nhất 42 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương tại đây. 


Tại Baghdad, một chiếc xe bom đã nổ tung tại Sadr City, một thành lũy của người Shiite, vào 9 giờ 30 (giờ địa phương) làm ít nhất 12 người chết và 22 người bị thương. Các vụ nổ súng và đánh bom tại tỉnh Diyala trong cùng ngày cũng đã giết chết 11 người và làm 40 người bị thương.


Các vụ tấn công nổ ra dồn dập và đẫm máu đã đẩy bầu không khí vốn đang tạm yên ắng trong những ngày mở đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trở thành hoảng loạn. Con số thương vong lớn đã biến 23/7 trở thành ngày đẫm máu nhất tại Iraq kể từ ngày 10/5/2010, khi 110 người thiệt mạng trong một làn sóng bạo lực tương tự.


Chưa có phe phái nào đứng ra chịu trách nhiệm về các vụ tấn công liên hoàn nói trên, nhưng trong những ngày gần đây, nhánh al Qaeda tại Irắc có tên Nhà nước Hồi giáo Irắc đã cảnh báo sẽ giành lại quyền kiểm soát tại nước này.


Thu Hằng