07:09 25/07/2012

10 thành phố Italia có nguy cơ phá sản

Viễn cảnh tài chính của Italia càng trở nên u ám hơn sau khi các chuyên gia cảnh báo, 10 thành phố tại nước này đang đứng trước nguy cơ phá sản và các trường học có thể không hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Viễn cảnh tài chính của Italia càng trở nên u ám hơn sau khi các chuyên gia cảnh báo, 10 thành phố tại nước này đang đứng trước nguy cơ phá sản và các trường học có thể không hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè.


Các thành phố đối mặt với nguy cơ vỡ nợ bao gồm Naples, Palermo (ở Sicily) và Reggio Calabria, trung tâm kinh tế thứ ba, nằm trên vùng “ngón chân” của “chiếc ủng” Italia. “Tình hình mỗi ngày một tồi tệ hơn”, ông Graziano Del Rio, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội các hội đồng thành phố Italia nói.


Cảnh báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Mario Monti bày tỏ lo ngại, Sicily - khu vực tự trị tài chính ở mức cao của Italia - đang đứng bên bờ vực vỡ nợ. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Italia, Annamaria Cancellieri, cho rằng các vùng của nước này đang đứng trước “tình cảnh nghiêm trọng” nhưng bác bỏ mối lo ngại Sicily sẽ bị phá sản.


Chính phủ của Thủ tướng Monti đang hy vọng sẽ giảm bớt gánh nặng nợ quốc gia 2.000 tỉ euro bằng cách giải tán 64 trong tổng số 107 tỉnh của nước này. Kế hoạch này càng phản ánh lo ngại lâu nay rằng, việc thành lập quá nhiều tỉnh là không cần thiết và gây lãng phí. Chính phủ cũng dự định sẽ giảm 500 triệu euro ngân sách dành cho các tỉnh trong năm 2012 và 1 tỉ euro trong năm tới.


Thu Hằng