10:11 25/10/2012

10 năm bí ẩn của Wayne Rooney

Mười năm sau ngày ghi bàn thắng giúp Everton giành chiến thắng trước Arsenal (tháng 10/2002), Rooney đã ghi dấu ấn cho mình bằng bàn thắng thứ 32 cho đội tuyển Anh ở trận đấu thứ 78 khoác áo đội tuyển quốc gia

Mười năm sau ngày ghi bàn thắng giúp Everton giành chiến thắng trước Arsenal (tháng 10/2002), Rooney đã ghi dấu ấn cho mình bằng bàn thắng thứ 32 cho đội tuyển Anh ở trận đấu thứ 78 khoác áo đội tuyển quốc gia. Bình luận viên của trận đấu ấy, ông Clive Tyldesley đã phải hào hứng mà reo lên: “Hãy nhớ một cái tên: Wayne Rooney, ngôi sao mới sinh ra tại Mersyside”.


Trong sự nghiệp bình luận viên của mình, Clive Tyldesley ít khi tự hào về dự đoán chuẩn xác của mình. Nhưng 10 năm trước, ông đã nhận định đúng về một ngôi sao sắp nổi.


Bước vào làng bóng đá khi còn rất trẻ, giờ đây Wayne Mark Rooney đã gặt hái nhiều thành công. Ảnh: AFP -TTXVN


Kể từ lúc cậu bé thấp lùn, 16 tuổi lao lên như một mũi tên để sút tung lưới CLB Arsenal ở góc cao khung thành, cậu đã được ghi danh như một niềm tự hào của nước Anh. Một thập kỷ sau, người yêu bóng đá trên thế giới đều biết đến tên anh. Anh trở thành biểu tượng cho thứ bóng đá hiện đại, nhưng anh cũng là người bị đổ lỗi vì những thất bại của đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Song anh là biểu tượng cho niềm đam mê bóng đá và trở thành tâm điểm của đội bóng. Nếu anh chơi tốt, toàn đội sẽ có thêm sức mạnh và nếu đội chơi dở thì ngược lại.


Wayne Mark Rooney sinh ngày 24/10/1985. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình với CLB Everton năm 2002 và bàn thắng đầu tiên của Rooney vào lưới Arsenal đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Premier League vào thời điểm đó. Anh nhanh chóng trở thành cầu thủ chủ chốt của đội bóng và thi đấu hai mùa giải ở CLB vùng Merseyside. Mùa giải 2004-2005, anh chuyển tới MU với mức phí chuyển nhượng là 25,6 triệu bảng và trở thành một thành viên chủ chốt của đội MU. Kể từ đó, anh đã giành được Cúp ngoại hạng Anh ba lần, một Cúp UEFA Champions League mùa giải 2007-2008 và có hai Cúp Liên đoàn cùng câu lạc bộ này. Cá nhân anh cũng được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Barclays trong cùng một mùa giải 2009-2010.

Người ta nhắc đến nhiều về bàn thắng của anh trước Arsenal hay những cú đá trời giáng trong những trận derby với Manchester City nhiều tới nỗi anh được vinh danh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử 20 năm của Premier League.


Và fan hâm mộ khó tha thứ khi phong độ của anh suy giảm hay không thể chấp nhận được những thất bại. Dù ở CLB hay ở cấp độ quốc gia, sức ép ấy cũng đều ghê gớm như nhau. Mùa giải trước, Rooney ghi 34 bàn thắng cho Manchester United.


Nhưng thành tích đó gần như bị lãng quên chỉ vì mùa giải năm nay anh chưa ghi được bàn thắng. Người ta đổ lỗi cho sự sụt giảm phong độ, sự sụt giảm của lòng đam mê cũng như không còn nỗ lực để cố gắng.


Trong khi đó, với những ai theo dõi MU chiến thắng Newcastle tuần trước đó, hẳn thấy rõ Rooney lăn xả trong trận đấu, sự hoàn hảo trong từng đường bóng của anh. Anh không phải là mẫu hình ghi bàn mỗi trận như Ronaldo, Messi, Xavi hay Iniesta luôn thể hiện mình trong mỗi trận đấu. Rooney có cách đá bóng điển hình của người Anh.


Hãy nhớ đến Roberto Baggio và Raul khi họ còn là những cầu thủ giỏi nhất mà Italia và Tây Ban Nha có. Họ cũng từng ở những thời kỳ đỉnh cao. Và khi họ thất bại, công chúng như một tòa án phán xét, cho rằng họ kiêu ngạo, không đủ tình yêu với môn thể thao vốn là nguồn sống với họ. Tại Anh, Rooney cũng là trường hợp điển hình cho những phán xét kiểu này.


Và giờ đây, trong đội hình đội tuyển Manchester United với sự tham gia của Robin van Persie, thêm một mũi nhọn trong khu vực cầu môn của đối phương đã được dành cho Rooney. Sự lựa chọn này sẽ giúp anh trở lại vị trí trung phong vốn là sở trường của mình. Và chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm thật nhiều cơ hội cho số 10 hoàn thành tốt vai trò của mình.


Rooney được gọi vào đội tuyển Anh lần đầu tiên vào năm 2003 và tại Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004, anh có một thời gian ngắn trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất qua các kì giải đấu và cũng là cầu thủ thứ hai dưới 20 tuổi được gọi vào đội tuyển. Rooney thường xuyên được chọn để thi đấu cho đội tuyển Anh và đã có mặt tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 và Giải vô địch bóng đá thế giới 2010. Tuy nhiên cả hai đều là những giải đấu đáng quên đối với anh khi Rooney không ghi được bàn thắng nào và đội tuyển Anh chỉ có thành tích cao nhất là vào đến tứ kết năm 2006.



Minh Đăng