09:09 23/09/2012

1 người chết trong nhà nghỉ nghi do sốc ma túy

Đỗ Kim Minh bị phát hiện tử vong trong nhà nghỉ mà bên cạnh công an tìm thấy 1 bịch ma túy và 1 kim tiêm.

Ngày 22/9 cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, sau quá trình điều tra, cơ quan này nhận định cái chết của 1 người tại nhà trọ số 7 đường Nguyễn Văn Hoài, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi là do sốc ma túy. Nạn nhân là Đỗ Kim Minh (SN 1976, trú tỉnh Đắc Nông).


Trước đó, khoảng 9h sáng 19/9 Minh đến nhà trọ nói trên và thuê phòng số 12 để ngủ. Đến 19h40 cùng ngày, bà Võ Thị Tố A (là người quan lý của nhà trọ) thấy Minh không trả phòng cho nên vào gọi cửa.


Khi bà A gọi cửa không thấy Minh trả lời nên phải nhờ người trợ giúp phả cứa vào bên trong kiểm tra. Trong phòng số 12 nhiều người kinh hãi khi phát hiện Minh đã tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống nền gạch. Vụ việc được trình báo công an địa phương.


Khi khám nghiệm hiện trường, công an huyện Củ Chi đạ tìm thấy trong phòng có 1 hộp thuốc lá bên trong có 1 bịch ni-lon chứa chất ma túy. Ngoài ra cạnh đó có 1 kim tiêm đã qua sử dụng.


Qua trình điều tra, công an nhận định, có thể Minh thuê phòng trọ để nghỉ ngơi và sử dụng ma túy, tuy nhiên do sốc thuốc nên Minh đã tử vong.



Theo anninhthudo.vn