Những việc làm nghĩa tình giúp người lao động và người nghèo đều có Tết

Để công nhân lao động, người nghèo... có một cái Tết đầm ấm, quây quần bên gia đình, các địa phương đã có nhiều việc làm có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho những đối tượng này.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng Phạm Hữu Thư chúc gia đình anh chị em công nhân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc, sức khỏe. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Sáng 13/2, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức 20 đoàn xe miễn phí đưa công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng về quê đón Tết. Đây là năm thứ tư Liên đoàn Lao động Hải Phòng có hoạt động ý nghĩa này. 

Công nhân, gia đình công nhân được Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng hỗ trợ xe về quê đón Tết đến từ các tỉnh như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Yên Bái. Những người lao động cho biết, cả gia đình sẽ có quá trình di chuyển về quê thuận tiện, tiết kiệm hơn so với việc phải đi xe khách. Họ rất vui khi nhận được sự quan tâm, động viên từ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng.

Hoạt động hỗ trợ xe đưa công nhân về quê ăn Tết nằm trong chuỗi các hoạt động “Tết sum vầy 2018” tại Hải Phòng. “Tết sum vầy 2018”, có tổng kinh phí hỗ trợ trên 56 tỷ đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 3 tỷ đồng, ngân sách trích từ quỹ “Mái ấm công đoàn” 1,4 tỷ đồng, còn lại là tiền ủng hộ từ các Quỹ, tổ chức khác.

Đến nay, Công đoàn các cấp đã trao tặng 146.120 suất quà và trợ cấp cho 146.120 công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Ngoài ra, Công đoàn các cấp còn hỗ trợ 86 chuyến xe, 2.231 vé xe, mỗi vé xe trị giá 200.000 đồng; hỗ trợ 1.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng...cho công nhân lao động trên địa bàn.

Trong khi đó tại Sóc Trăng, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, đến ngày 27 Tết (ngày 12/2), tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc cấp phát gạo đến tận tay người nghèo, người khó khăn trước dịp Tết năm mới.

Theo ông Lê Hoàng Điện, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có hơn 7.300 người thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn và người bị rủi ro thiên tai, bệnh tật được cấp gạo hỗ trợ của Chính phủ. Các hộ được cấp gạo hỗ trợ đợt này tập trung ở thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, huyện Cù lao Dung và huyện Kế Sách. Mỗi người nghèo được hỗ trợ 15 ký gạo. Tuy số gạo không nhiều nhưng là nguồn động viên người dân vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống trong dịp đón chào năm mới.

Trước đó, để kịp thời cho các địa phương có gạo hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 11.848,293 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 789.886 nhân khẩu của 18 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; trong đó tỉnh Sóc Trăng được nhận 54,96 tấn gạo.

Tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, để người người, nhà nhà đều có Tết, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách neo đơn, khó khăn, tỉnh đã trích ngân sách, vận động doanh nghiệp đóng góp gần 30 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh hỗ trợ đối với gia đình chính sách thuộc đối tượng 1 là 700.000/hộ, đối tượng 2 là 600.000 đồng/hộ và đối tượng 3 là 500.000/hộ; đối với hộ nghèo 400.000 đồng/hộ, cận nghèo là 300.000 đồng/hộ.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các ngành các cấp, cơ quan đoàn thể, công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn còn vận động, trao tặng hàng ngàn suất quà cho trẻ em, người già, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức còn khó khăn, để có điều kiện ăn Tết.

Theo bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua địa phương luôn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn cũng như công tác giảm nghèo. Đặc biệt, trong công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh đã lồng ghép các chương trình dạy nghề, tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ trong giáo dục – đào tạo, từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, trong năm qua tỉnh đã vận động Quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội được 71 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ, xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và một số công trình xã hội thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các địa phương tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bằng nhiều biện pháp như: đỡ đầu hộ nghèo, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm.

Với phương châm “chung tay vì người nghèo”,  hộ chính sách có cuộc sống bằng hoặc cao hơn hộ bình thường, trong năm qua, bằng nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả, công tác chăm lo cho hộ nghèo và an sinh xã hội của tỉnh đã đạt những kết quả tích cực, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,51%, đạt 175,5% kế hoạch và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 4,3 lần so với kế hoạch năm đề ra.

Còn tại tỉnh Bình Phước, chiều 13/2 (28 Tết Âm lịch), một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước mới tạm ngừng sản xuất, cho tất cả công nhân nghỉ Tết để về quê. Theo đó, nhiều công ty có vốn đầu tư hỗ trợ tiền vé xe và tổ chức đưa đón công nhân xa quê về đón Tết với gia đình bằng những “chuyến xe nghĩa tình”.

Ghi nhận tại Công ty Trách nhiệm hựu hạn S&K Vina (chuyên sản xuất bao bì cao cấp tại Khu công nghiệp Minh Hưng- Hàn Quốc) đã hỗ trợ cho 148 công nhân về quê ăn Tết. Mỗi vé xe về miền Trung và miền Bắc được bảo trợ 1 triệu đồng/công nhân. Cũng tại Khu công nghiệp Minh Hưng- Hàn Quốc, 130 công nhân của Công ty TNHH InFac Vina cũng kịp lên “chuyến xe nghĩa tình” để kịp về quê đón Tết bên gia đình.

Công đoàn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn LK Thăng Long đóng tại huyện Chơn Thành cũng đã hỗ trợ cho 230 công nhân về quê ăn Tết. Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn S&K Vina chuyên sản xuất bao bì cao cấp tại Khu công nghiệp Minh Hưng- Hàn Quốc cũng kịp hỗ trợ cho 148 công nhân xa quê về dịp tết năm nay.

Cao điểm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eastern chuyên may mặc đóng nhà máy tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đang sử dụng 2.921 công nhân lao động; ngoài tiền thưởng Tết, tổ chức tất niên và bốc thăm trúng thưởng cuối năm, Công ty còn hỗ trợ từ 150.000 - 1.000.000 đồng cho công nhân ở xa về quê ăn Tết.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước Nguyễn Hữu Đại cho biết, đến thời điểm chiều 28 Tết Âm lịch, tất cả công ty trên địa bàn đã cho công nhân nghỉ để về quê với gia đình đón Xuân Mậu Tuất 2018. Theo thông báo của các công đoàn cơ sở, hiện hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ về chăm lo tết cho người lao động như trả lương, thưởng tết và tổ chức tất niên.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đánh giá rất cao các tổ chức công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài đã tổ chức những  chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng trăm công nhân về quê đón Tết cùng với gia đình, họ đã mang mùa xuân ấm áp từ một tỉnh nắng ấm ở miền Đông Nam bộ về miền Trung, miền Bắc đang trong giá rét.

“Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước chúc công nhân thượng lộ bình an, có một kỳ nghỉ tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình yêu thương và không quên sau kỳ nghỉ công nhân quay lại nhà máy đúng ngày giờ làm việc trong năm mới” - ông Nguyễn Hữu Đại nhắn nhủ với công nhân. Ngoài việc chăm lo tốt về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã ra thông báo có thưởng đầu năm mới “ lì xì” cho công nhân đi làm đúng ngày. Theo đó, có công ty ra thông báo “ lì xì” 50.000 đồng/công nhân để lấy may mắn đầu năm; đây được cho là cách nhằm giữ chân người lao động sau Tết.

Trong khi đó, ông Đặng Tất Đạt, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trưa 13/2, chuyến tàu nghĩa tình SE30 (hành trình Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng) đã xuất phát từ ga Sài Gòn đưa hàng trăm công nhân về quê đón Tết. Các công nhân đi trên chuyến tàu này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công ty Mobifone tặng vé và suất ăn miễn phí. Tết năm nay có khoảng 1.200 công nhân làm việc ở các khu công nghiệp thuộc tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương được hỗ trợ vé về quê.

Công nhân lên tàu SE30 về quê ăn Tết. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Trước đó, một chuyến tàu đã khởi hành vào chiều 11/2, chở 600 công nhân theo lộ trình từ ga Sài Gòn tới Hà Nội về quê đón Tết vui vẻ, an toàn. Đoàn tàu này chủ yếu dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 12 giờ, ngày 13/2, tại ga Sài Gòn, nhiều công nhân đã cùng gia đình lên tàu về quê. Chị Huỳnh Thị Thân, công nhân Công ty Long Vỹ Việt Nam, khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đã 10 năm chị chưa có điều kiện về quê ở Quảng Ngãi ăn Tết vì đồng lương công nhân ít ỏi, đi lại tốn kém và do việc mua vé xe khách rất khó khăn. Năm nay, nhận tấm vé đi tàu miễn phí, chị đã dẫn thêm con về thăm quê.

Chị Trần Thị Ánh, công nhân Công ty Cổ phần công nghiệp Đông Hưng(Bình Dương) chia sẻ: Chị thức dậy từ 3 giờ, bởi chị háo hức được sớm về quê sau 3 năm xa mẹ già 87 tuổi ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Trước đó một tuần, gia đình chị chỉ mua được vé xe đò cho chồng về thăm quê. Được tặng vé miễn phí, chị đã cùng hai con về quê đoàn tụ cả nhà. “Gia đình chị rất cảm động, biết ơn chuyến tàu nghĩa tình này”, chị Trần Thị Ánh cho hay.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện mỗi ngày có từ 20 - 22 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, vận chuyển từ 14.000 - 16.000 hành khách về quê đón Tết. Các chuyến tàu này vận chuyển khách liên tục nhưng vào ngày 30 Tết chỉ còn khoảng 13 chuyến tàu, bởi thời điểm đó lượng khách đi lại giảm hơn so với các ngày giáp Tết. Tình trạng hành khách nhỡ tàu xảy ra liên tục trong nhiều ngày qua. Ước tính mỗi ngày tại ga Sài Gòn có từ 20 - 30 người bị trễ tàu. Do đó hành khách cần chủ động đến ga tàu sớm hơn 30 phút so với giờ khởi hành để đảm bảo hành trình.

PV TTXVN tại các địa phương
Hà Nội năm thứ 10 tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết
Hà Nội năm thứ 10 tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết

Sáng ngày 11/2 (tức 26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội đã tổ chức đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Mậu Tuất 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN