Hải Phòng: Một học sinh tiểu học tử vong tại trường do điện giật

Chiều 12/10, Ủy ban nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, cháu Bùi Văn Thành, sinh năm 2008 tại xã Đại Bản, huyện An Dương, học lớp 4D, Trường Tiểu học Đại Bản tử vong tại trường do điện giật.

Theo báo cáo của huyện An Dương, buổi sáng cháu Thành đến lớp học bình thường. Sau khi học xong tiết 2, cháu đi chân đất ra cuối hành lang tầng hai chơi. Khoảng 9 giờ 15, các bạn cùng lớp phát hiện Thành bất tỉnh dựa vào hành lang nên báo cáo cho các cô giáo biết.

Nhân viên y tế nhà trường cùng giáo viên xác định Thành đã tử vong nên đã báo cáo với công an huyện cùng các ngành liên quan để xác minh về vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường nơi cháu Thành tử vong có sợi cáp mạng internet quấn vào song sắt lan can kéo ra phía sau trường và quấn vào hệ thống dây điện của nhà trường.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng cổ, gáy bên trái cháu Thành có các nốt chấm khô da tập trung thành màng trong, diện tích 6 x 6 cm. Toàn thân không có vết thương nào khác.


Bác sĩ pháp y kết luận, nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Thành là do điện giật, không có dấu vết nghi án.

TTXVN/Tin Tức
Quảng Ninh: Một học sinh tử vong tại trường chưa rõ nguyên nhân
Quảng Ninh: Một học sinh tử vong tại trường chưa rõ nguyên nhân

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30/9, sau khi nghe tiếng động lạ tại sân trường Trung học phổ thông Hòn Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), giáo viên của nhà trường phát hiện em Nguyễn Hải Nguyên (sinh năm 2002, học sinh lớp 10A2) nằm dưới đất sau khu nhà 5 tầng, trong khuôn viên nhà trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN