Kỷ niệm 38 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha

Ngày 22/5, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam nhân kỷ niệm 38 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/5/1977 - 2015).

 

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha, Phó Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam, Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại buổi giao lưu.


Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha, lãnh đạo Thông Tấn Xã Việt Nam, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, các Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela, Việt Nam - Chile, Việt Nam-Cuba, các thành viên trong Ban Chấp hành và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha, ngài đại sứ Alfonso Tena Garcíavà cán bộ nhân viên Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha Nguyễn Hoài Dương bày tỏ vui mừng nhận thấy trong gần bốn thập kỷ qua kể từ ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai (12/2009), quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước đã phát triển nhanh chóng, mang lại những lợi ích cho cả hai dân tộc, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - thương mại mà còn là sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc thông qua việc tăng cường trao đổi văn hoá, giáo dục, du lịch…

 

Đóng góp không nhỏ vào kết quả đó là những nỗ lực của ngoại giao nhân dân mà Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha đóng một vai trò quan trọng. Trong nhiều năm qua, hội đã tổ chức một số hoạt động đối ngoại nhân dân, với hình thức đa dạng, phong phú nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác với các đối tác Tây Ban Nha.

 

Trong năm 2015, hội dự kiến tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với các đối tác Tây Ban Nha, đặc biệt với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

 

Chủ tịch hội Nguyễn Hoài Dương hy vọng rằng, trong thời gian tới, với cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, ngài Alfonso Tena Garcia sẽ tích cực hợp tác cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha trong việc thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, giao lưu, cầu nối hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm.

 

Về phần mình, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Ngài Alfonso Tena Garcia đánh giá cao kết quả của các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Đại sứ khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước liên tục phát triển trong những năm qua. Đặc biệt, từ khi trở thành đối tác chiến lược hướng tới tương lai, hai nước đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...

 

Nhiều chương trình hợp tác quan trọng đã và đang được triển khai như: dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, hệ thống xe buýt, giao thông nhanh ở Hải Phòng, Hà Nội, tuyến đường tàu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội…

 

Ngài Đại sứ cũng khái quát mối quan hệ hợp tác song phương trong năm 2014. Trong năm qua hai nước đã ký một loạt các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như vận tải hàng không, dẫn đọ tội phạm và chuyển giao người bị kết án tù. Ông thông báo việc tập đoàn Repsol lên kết hoạch triển khai đầu tư và hợp tác tại Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương trong năm 2014 đạt 2,5 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2013.

 


Tin, ảnh: Việt Hùng (TTXVN)

 

Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovakia
Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovakia

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Hồ Đắc Minh Nguyệt đã tổ chức buổi tiếp khách nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovakia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN