Ukraine nhận thiết bị quân sự từ Phương Tây

Trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Ukraine ngày 21/9, Tổng thống nước này Petro Poroshenko tuyên bố Kiev đã nhận được tất cả các trang thiết bị quân sự cần thiết từ Mỹ và các quốc gia Phương Tây khác.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại Donetsk. Ảnh: AFP/ TTXVN


Xoay quanh kết quả chuyến thăm Mỹ mới đây, ông Poroshenko đánh giá Ukraine được hưởng "vị thế cao nhất" trong quan hệ hợp tác quốc phòng với Mỹ trong số các quốc gia không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Chúng tôi có súng máy, xe tăng, các giàn hỏa tiễn, tên lửa, pháo và tất cả thiết bị quân sự cần thiết để duy trì mặt trận lâu dài. Chúng tôi đã nhận được tất cả những gì cần thiết - thiết bị tình báo, các hệ thống radar, giám sát và các thiết bị khác, vốn sẽ giúp các vũ khí của chúng tôi hiện đại và hiệu quả hơn hàng chục lần".

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định không chỉ có Mỹ cung cấp viện trợ quân sự như vậy cho Kiev.


TN (Theo TASS)



Ukraine cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình tại miền Đông
Ukraine cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình tại miền Đông

Tổng thống Ukraine khẳng định Ukraine cần hòa bình, không có bất đồng giữa Tổng thống, Quốc hội và Chính phủ về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN