Trung-Ấn xem xét thiết lập đường dây nóng quân sự

Báo “The India Express” ngày 26/11 cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đang xem xét thiết lập đường dây nóng giữa các sở chỉ huy quân đội hai nước. 


Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết việc thiết lập đường dây nóng quân sự với Trung Quốc đang được xem xét nghiêm túc.


Phát biểu trước Quốc hội ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết việc thiết lập đường dây nóng quân sự với Trung Quốc đang được xem xét nghiêm túc. Đây là một điều khoản trong Hiệp định hợp tác quốc phòng biên giới được ký kết năm 2013 giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Vấn đề này đã được hai nước thảo luận tại nhiều diễn đàn, đặc biệt là trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng liên quân Ấn Độ tháng 7/2014 và cuộc họp lần thứ 7 của Cơ chế làm việc tham vấn và điều phối (WMCC) được tổ chức tại New Delhi từ ngày 16-17/10. 


Theo đánh giá, đường dây nóng sẽ là kênh hữu ích cho việc giải quyết các tình huống căng thẳng giữa quân đội hai nước.


TN

Trung-Ấn thúc đẩy hợp tác quân sự
Trung-Ấn thúc đẩy hợp tác quân sự

Trung Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì tốt đà phát triển các mối quan hệ song phương và kêu gọi 2 quân đội coi đây là cơ hội để củng cố các mối quan hệ giữa quân đội 2 nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN