Thủ tướng Ấn Độ tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 1/8 đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm New Delhi để tham dự vòng đối thoại chiến lược Ấn - Mỹ lần thứ 5. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của Thủ tướng Modi với một quan chức Mỹ kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức cuối tháng Năm vừa qua.

 

Thủ tướng Narendra Modi (thứ 2, từ phải sang) và Ngoại trưởng John Kerry (thứ 2, từ trái sang) tại cuộc gặp. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trong cuộc trao đổi kéo dài 40 phút, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Mỹ mong muốn hợp tác với chính quyền mới của Ấn Độ trong chính sách "hợp tác với tất cả, phát triển vì tất cả". Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng hối thúc New Delhi hợp tác với Washington để thúc đẩy Thỏa thuận Tạo thuận lợi cho thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trước đó một ngày, Ấn Độ từ chối ký kết thỏa thuận vì nước này không hài lòng về các đàm phán thương mại khác liên quan đến dự trữ lương thực và tiền trợ cấp nông nghiệp, khiến tiến trình này rơi vào bế tắc và không đạt được thời hạn chót vào ngày 31/7.

 

Trong khi đó, một quan chức Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi khẳng định New Delhi muốn củng cố hơn nữa niềm tin giữa hai nước. Theo Thủ tướng, quan hệ song phương Mỹ - Ấn Độ sẽ không ngừng phát triển nhưng đồng thời cũng sẽ luôn tồn tại những khác biệt, điều quan trọng là hai quốc gia cần có những hành động để củng cố và thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau.

 

Phía Ấn Độ đã nêu vấn đề Mỹ do thám mạng các thực thể của Ấn Độ, trong đó có đảng cầm quyền Bharatiya Janata trước khi đảng này lên nắm chính quyền, gọi đây là điều "không thể chấp nhận" giữa các nước bạn bè. Hai bên còn thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu và tình hình Afghanistan.

 

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm của mình, Ngoại trưởng Kerry đã các cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj cùng Bộ trưởng Tài chính và Quốc phòng Arun Jaitley. Hai bên đã tham dự phiên đối thoại chiến lược song phương thường niên.

 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry tới Ấn Độ kể từ khi các nhà chức trách Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái bắt giữ một nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ tại New York với cáo buộc ngược đãi người giúp việc. Vụ việc này khiến quan hệ giữa hai nước rạn nứt và New Delhi đã có hành động đáp trả ngoại giao. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Ngoại trưởng Mỹ cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Barack Obama khi ông Modi tới Mỹ tham dự kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9b tới.

 

TTXVN/ Tin tức

Bộ trưởng Tài chính Anh ủng hộ bán vũ khí cho Ấn Độ
Bộ trưởng Tài chính Anh ủng hộ bán vũ khí cho Ấn Độ

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 7/7 tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ việc London bán vũ khí cho New Delhi nhằm "tăng cường khả năng phòng thủ trước những láng giềng rất khó chịu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN