Quân đội Mỹ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cho biết quân đội nước này đã vô tình gửi mẫu phẩm bệnh than cho một phòng thí nghiệm tư nhân ở bang Maryland, nhưng khẳng định không có mối đe dọa nào với sức khỏe cộng đồng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren được dẫn lời cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra vụ “sơ ý chuyển nhầm các mẫu bệnh phẩm có chứa bệnh than” từ một phòng thí nghiệm của quân đội tại Utah tới các phòng thí nghiệm ở Maryland và 8 bang khác, trong đó có Texas, New Jersey, New York, California và Virginia.

Trong một tuyên bố, ông Warren khẳng định: “Không có rủi ro nào được ghi nhận đối với cộng đồng và không có trường hợp nào bị tình nghi hoặc xác nhận có khả năng phơi nhiễm bệnh than trong các nhân viên phòng thí nghiệm”.


Cho đến nay, mẫu bệnh phẩm sống này mới chỉ phát hiện thấy ở Maryland, vốn được chuyển đến vào hôm 22/5 và các phòng thí nghiệm khác đã được thông báo về vụ việc này. Theo ông Warren, Lầu Năm Góc đang hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) điều tra vụ việc.



TN (AFP/THX)
New York Times gửi nhầm 8 triệu email
New York Times gửi nhầm 8 triệu email

Khoảng 8 triệu người hôm 28/12/2011 bỗng dưng nhận được email từ tờ báo nổi tiếng New York Times với nội dung đề nghị giảm giá đặc biệt nếu họ xem xét lại quyết định hủy đặt mua báo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN