Iran và P5+1 thảo luận kéo dài hạn chót

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/11 đã lần đầu tiên xác nhận Iran và các cường quốc thế giới hiện đang thảo luận về khả năng kéo dài thời hạn chót cho việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân, vốn ấn định vào ngày 24/11.

Các đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna ngày 21/11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Quan chức này nói: “Chúng tôi vẫn tập trung thực hiện những bước đi hướng tới một thỏa thuận, nhưng một điều hiển nhiên là khi chỉ còn hơn 24 giờ nữa là đến thời hạn chót, chúng tôi đang thảo luận một loạt phương án cả trong nội bộ và với các đối tác của chúng tôi trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Việc gia hạn là một trong những phương án đó. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi mà chúng tôi cũng đàm phán với người Iran về những phương án này”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cùng ngày cho biết tại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, Iran và P5+1 “vẫn còn khác biệt lớn trong nhiều vấn đề”. Ông Steinmeier đồng thời ám chỉ khả năng cần phải gia hạn cho các cuộc thương lượng khi nói “nếu nhiệm vụ không hoàn thành, người ta sẽ xem xét các cơ hội để… tiến trình đàm phán có thể tiếp tục”.


TN (Theo AFP/Reuters)
Đàm phán hạt nhân Iran khó đúng hạn
Đàm phán hạt nhân Iran khó đúng hạn

Trong khi thời hạn chót để Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) đạt thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran đã cận kề, các bên vẫn đang căng mình đàm phán để vượt qua những bất đồng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN