Xung đột đổ máu lại nổ ra ở miền Đông Ukraine

Tình hình khu vực miền Đông Ukraine tiếp tục bất ổn với các vụ đụng độ đổ máu xảy ra. Đêm 23/4, các vụ xung đột giữa quân đội chính quyền Kiev và lực lượng biểu tình có vũ trang đã xảy ra tại hai thị trấn thuộc thành phố cảng Mariupol và Artemivsk.

Cư dân địa phương gác tại một chốt chặn gần thành phố Slaviansk ngày 20/4. Ảnh: Reuters


Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết một đơn vị quân đội trang bị súng máy hạng nhẹ và vũ khí chống tăng đã tấn công vào khu vực do lực lượng biểu tình kiểm soát ở khu vực Malynikav, cách thành phố Slaviansk 12 km về phía Nam; đồng thời, quân đội cũng đẩy lui một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở Artemivsk do khoảng 70 tay súng vũ trang tiến hành. Binh lính Ukraine cũng đã giành lại trụ sở hội đồng thành phố Mariupol sau gần 2 tuần bị những người biểu tình chiếm giữ. Hiện chưa rõ con số thương vong của các bên khi mới chỉ có chính quyền Kiev khẳng định một binh lính bị thương trong các vụ đụng độ trên, còn một trang thông tin điện tử địa phương cho biết 5 người biểu tình đã bị thương trong các cuộc xung đột với cảnh sát.

Trong khi tình hình miền Đông Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng thì Mỹ và Nga tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây bất ổn tại Ukraine. Ngày 24/4, phát biểu trong chuyến công du tới Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Nga không tuân thủ các thỏa thuận nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông Obama, Nga đã không "thực hiện đúng tinh thần hay ngữ nghĩa của thỏa thuận Geneva", không dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản những người biểu tình có vũ trang chiếm đóng các tòa nhà ở miền Đông Ukraine; đồng thời, cảnh báo Moskva có thể sẽ phải nhận hậu quả từ các biện pháp tăng cường trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama vẫn "tin tưởng vào triển vọng của tình hình, khả năng giải quyết vấn đề thông qua kênh ngoại giao" và sẽ "không có giải pháp quân sự cho vấn đề ở Ukraine".

Đáp lại chỉ trích của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng ngày cáo buộc chính Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đứng đằng sau các vụ biểu tình lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanucovych hồi tháng 2, gây ra tình trạng bất ổn hiện nay. Ông Lavrov cáo buộc "Mỹ và EU đã tiến hành cuộc "cách mạng sắc màu" nhằm thay đổi chế độ một cách bất hợp pháp ở Ukraine". Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Moskva mong muốn thỏa thuận quốc tế Geneva sẽ được thực thi bằng cách hành động thực tế trong thời gian tới.

Trước đó, tại hội nghị bốn bên tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/4, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ tạm quyền Ukraine đã đạt được một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các bên tiếp tục cáo buộc nhau không thực hiện các nội dung của thỏa thuận khiến tình hình khu vực miền Đông Ukraine càng thêm căng thẳng.


TTXVN/Tin Tức
Nga cáo buộc Phương Tây tiến hành 'cách mạng sắc màu' ở Ukraine
Nga cáo buộc Phương Tây tiến hành 'cách mạng sắc màu' ở Ukraine

Ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đứng sau vụ nổi dậy lật đổ Tổng thống Ukraine ủng hộ Điện Kremlin Viktor Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN