Syria kéo dài lệnh ân xá cho phiến quân

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã quyết định kéo dài một lệnh ân xá thêm 3 tháng để các phiến quân hạ vũ khí và ra đầu hàng.

Lực lượng Chính phủ tham gia chiến dịch chống quân nổi dậy ở ngoại ô thành phố Aleppo ngày 25/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin lệnh ân xá nói trên được công bố lần đầu tiên hồi tháng 7/2015. Quyết định kéo dài lệnh này nhằm tạo thêm thời gian cho các tay súng phiến quân xóa bỏ "các tiền án" bằng việc hạ vũ khí và đầu hàng chính phủ. Lệnh này cũng tạo cơ hội cho những kẻ bắt cóc trẻ em thả con tin an toàn và không đòi tiền chuộc.

Cho đến nay, nhiều phiến quân quanh thủ đô Damascus đang được hưởng lệnh ân xá trên.

Chính phủ Syria cũng tiếp tục kêu gọi phiến quân đầu hàng ở thành phố Aleppo hoặc rời khỏi các khu vực mà phiến quân đang kiểm soát ở ngoại ô Aleppo và Idlib ở khu vực Tây Bắc Syria. Tuy nhiên, chỉ có 7 tay súng tận dụng lệnh ngừng bắn và rời khu vực Đông Aleppo, trong khi nhiều nhóm nổi dậy bác bỏ lệnh ngừng bắn này và ngăn cản các phiến quân và dân thường rời khỏi đây.

TTXVN/Tin Tức
Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải không tham chiến Syria
Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải không tham chiến Syria

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga đã bác tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng một nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia đánh bom tại thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN