Mỹ, Honduras ký thỏa thuận chia sẻ thông tin chống khủng bố hàng không

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly đã ký tại thủ đô Washington thỏa thuận chia sẻ thông tin hàng không giúp Honduras phát hiện các đối tượng khủng bố tới sân bay của nước này.


Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez trong cuộc họp báo ở Tegucigalpa ngày 31/1. Ảnh:AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hiệp định trên cũng giúp Honduras tìm kiếm và phát hiện những đối tượng tội phạm nguy hiểm khác, quá cảnh hoặc nhập cảnh vào quốc gia này.

Được biết, trong thời gian thăm Mỹ, Tổng thống Hernández cũng đã gặp Thượng nghị sĩ gốc Cuba Marco Rubio. Theo dự kiến, ông Hernandez cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và nhóm nghị sĩ Mỹ quan tâm tới khu vực Trung Mỹ do nữ Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Norma Torres đứng đầu.


Chuyến thăm trên là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên của ông Hernández với chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump và diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Honduras đưa ra quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ mới vốn chưa có tiền lệ và gây tranh cãi gay gắt tại quốc gia Trung Mỹ này.


TTXVN/Tin Tức
60 nước cam kết chống khủng bố IS lâu dài
60 nước cam kết chống khủng bố IS lâu dài

Ngoại trưởng và đại diện hơn 60 nước tham dự cuộc họp về chống khủng bố ở Washington (Mỹ) ngày 22/3 khẳng định tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN