Ebola lan rộng do tập tục tang lễ

Các nhà nghiên cứu cho biết tập tục tổ chức tang lễ truyền thống ở Tây Phi như hôn và chạm vào thi thể là yếu tố khiến virus Ebola lây lan nhanh.

Theo tập tục, người chết thường được tắm rửa, hôn trong khi nếu bị chết vì Ebola, thi thể vẫn có thể truyền virus cho người sống. Trong chất bài tiết của thi thể có lượng virus sống đặc biệt cao. Theo nghiên cứu, ở Liberia, cứ 2 ca nhiễm Ebola hiện nay lại khiến thêm 3 người nữa bị lây. Phát hiện này dựa trên nghiên cứu bằng mô hình toán học của các nhà khoa học Đại học Yale, Đại học bang Oregon và Bộ Y tế Liberia.

Nghiên cứu trên tạp chí Khoa học kết luận rằng tập tục này phải chấm dứt, nếu không Liberia sẽ có 224 ca mới mỗi ngày đến đầu tháng 12 tới. Một cách an toàn hơn để chôn người chết là khử trùng xác chết trước khi đặt vào túi đựng xác bằng nhựa và thực hiện các bước khử trùng tiếp theo.

Hơn 13.000 người Tây Phi đã nhiễm Ebola từ đầu năm 2014 và hơn 4.900 người đã chết vì dịch bệnh này.

Nhật Huy
Cuba công bố kế hoạch tổng thể đối phó Ebola
Cuba công bố kế hoạch tổng thể đối phó Ebola

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Y tế Cuba Jose Angel Portal cho biết chiến lược đối phó với dịch bệnh Ebola của Cuba gồm tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu, kiểm tra chặt chẽ mọi du khách, nhất là những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN