Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định tên lửa Nga rơi xuống Iran

Ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận Washington có bằng chứng cho thấy 4 tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Iran chứ không phải Syria, đồng thời cho rằng đó là sự cố.


Tàu chiến của Nga phóng tên lửa từ vùng biển Caspi. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận Washington có bằng chứng cho thấy 4 tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Iran chứ không phải Syria, đồng thời cho rằng đó là sự cố.

Những bình luận trên của Bộ trưởng Carter được đưa ra khi ông trả lời họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tại thủ đô London. Đây là bình luận công khai đầu tiên của một quan chức Mỹ về sự việc này.

Trước đó, thông tin về việc 4 tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ Iran do đài CNN dẫn nguồn tin một quan chức Mỹ giấu tên đã bị Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ. Người phát ngôn bộ trên, ông Igor Konashenkov tuyên bố mọi tên lửa của nước này phóng đi ngày 7/10 đều nhắm trúng mục tiêu.

TN (Theo AP)
Đồ họa mục tiêu của IS bị Nga phá hủy tại Syria
Đồ họa mục tiêu của IS bị Nga phá hủy tại Syria

Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria từ ngày 30/9 /2015 theo đề nghị từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong hơn 1 tuần qua, chiến dịch Nga không kích IS ở Syria đã phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng, vũ khí, phương tiện chiến tranh, gây tâm lý hoang mang cho các chiến binh IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN