Người Mỹ giẫm đạp giành hàng hạ giá ngày 'Thứ Sáu đen'

Từ sáng sớm ngày “Thứ Sáu đen”, các hệ thống cửa hàng và siêu thị ở các nước châu Âu đã chật ních người dân đến tranh giành mua các sản phẩm giảm giá từ tivi màn hình phẳng, đồ gia dụng đến quần áo… Đa số họ đã đứng xếp hàng đêm hôm trước nhưng vẫn phải chen lấn xô đẩy mới mua được hàng.

Trong ngày giảm giá cao nhất trước kỳ nghỉ Giáng sinh, các trang web bán hàng cũng gặp phải tình trạng quá tải, khó kết nối do lượng người truy cập quá lớn. Xe cảnh sát và xe cứu thương đã được điều đến túc trực tại bên ngoài các khu vực thương mại.


Tờ Dailymail của Anh, khoảng 47% người tiêu dùng ở Anh cho biết có ý định mua đồ nhân ngày “Thứ Sáu đen”. Trong khi đó hãng tín dụng Visa Europe dự đoán trong ngày hôm nay sẽ có hơn 518 triệu bảng Anh được người tiêu dùng sử dụng qua hệ thống thẻ của hãng này, biến đây thành ngày mua sắm lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Chỉ riêng hoạt động mua sắm trên mạng cũng sẽ thu được 8,5 triệu bảng, tăng 22% so với năm ngoái.


Cảnh tượng khách hàng tranh giành một chiếc tivi tại cửa hàng Asda ở Wembley, Anh.


Chen lấn xô đẩy để là những người đầu tiên được mua hàng.


Giẫm đạp lên nhau.


Mạnh ai nấy khuân.


Xe cảnh sát túc trực bên ngoài các khu mua sắm, thương mại tại Anh.


Xem video cảnh mua sắm hỗn loạn tại Anh:



Một số hình ảnh về ngày "Thứ Sáu đen" tại Mỹ:


Người mua sắm xếp hàng đợi đến lượt vào mua tại cửa hàng Target ở Chicago, Mỹ.


Sau Lễ tạ ơn vào thứ 5 cuối cùng của tháng 11, người dân châu Âu thường đi mua sắm trong ngày thứ 6 sau đó - ngày giảm giá lớn nhất trong năm.


Đám đông đứng đợi giờ mở cửa.


 Cửa hàng giày Macy ở New York chật ních người mua.


Một mẩu quảng cáo về hàng giảm giá  ngày "Thứ Sáu đen tối".


Người dân xếp hàng từ sáng sớm đợi cửa hàng Best Buy mở cửa tại Newport, New Jersey.


Kiên nhẫn chờ đợi trong giá lạnh tại một cửa hàng Best Buy ở Virginia.


Rất đông người lớn và trẻ em chờ đợi siêu thị đồ chơi Toys R Us mở cửa tại Quảng trường Thời đại.


Chờ đợi bên ngoài cửa kính.


Một cậu bé lưỡng lự chọn đồ chơi nhân ngày giảm giá lớn nhất trong năm.


Người đàn ông khuân một chiếc tivi vừa mua.


Lần lượt vào mua hàng tại Best Buy.


Nhân viên bán hàng mỏi tay thanh toán cho khách.


Kiểm tra mã của một chiếc iPod. Đồ điện tử là một mặt hàng giảm giá chính của "Thứ Sáu đen".



Hoàng Trang (theo Reuters/AFP)


Lễ xá tội gà tây qua các đời tổng thống Mỹ
Lễ xá tội gà tây qua các đời tổng thống Mỹ

Lễ xá tội gà tây đã trở thành một sự kiện hàng năm được duy trì qua nhiều đời tổng thống Mỹ. Ông Abraham Lincoln được cho là vị tổng thống đầu tiên “tha tội” gà tây vào năm 1863 khi ra lệnh thả con gà dành cho Lễ tạ ơn và để con trai ông nuôi nó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN