Dân Australia đổ xô 'săn' hàng hạ giá

Người dân Australia đang đổ đổ xô “săn” hàng hạ giá trong mùa khuyến mãi lớn nhất năm, kéo dài từ ngày Boxing Day 26/12 (Ngày Mở quà) cho tới giữa tháng 1/2015.


Dưới đây là chùm ảnh người dân nhộn nhịp mua sắm trong ngày 26/12:
 


Trong ngày Boxing Day, hàng triệu lượt người đã đổ tới các trung tâm mua sắm lớn trên cả nước, nhất là tại thành phố Sydney, Melbourne, để “săn” hàng đại hạ giá.


Nhiều trung tâm mua sắm lớn mở cửa từ 5h sáng cho tới 9h tối để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Nhiều mặt hàng được giảm giá tới 50%- 75%, bán khá chạy là các loại giày dép và quần áo. Các nhà bán lẻ Australia ước tính dân Australia chi số tiền kỷ lục hơn 2 tỷ AUD để mua sắm chỉ riêng trong ngày Boxing Day. Con số có thể tăng tới 16 tỷ AUD trong ba tuần tới.




Người dân Australia, trong đó có nhiều thanh niên, thể hiện một thái độ văn minh, lịch sự khi sẵn sàng xếp hàng chờ đợi cả tiếng trước các thương hiệu lớn để mua hàng hiệu giảm giá. Ước tính “các tín đồ shopping” trên 14 tuổi tại Australia sẽ tiêu khoảng 850 AUD/ người trong dịp khuyến mãi năm nay.


Cũng như nhiều du học sinh, sinh viên Việt Nam tại Australia, Hồng Trang- đang học Thạc sỹ tại Đại học Công nghệ Sydney- tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi để mua sắm cuối năm. Trang cho biết mình cùng nhiều bạn du học sinh muốn mua đồ dành tặng gia đình, người thân trong dịp về nước ăn Tết nguyên đán sắp tới.


Dân chúng không chỉ hồ hởi khi sắm được đồ giá rẻ mà còn được thư giãn với các hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời.


Cảnh sát Australia tăng cường an ninh tại các điểm mua sắm công cộng, trong bối cảnh có những lo ngại về khả năng xảy ra tấn công khủng bố.


Dịp khuyến mãi cuối năm cũng là lúc người ta nhận thấy rõ khoảng cách giàu- nghèo tại Australia. Trong lúc chi mua sắm của người dân tăng, báo cáo của một số tổ chức từ thiện lớn nhất Australia cho thấy số người vô gia cư cần một bữa ăn miễn phí hàng ngày có xu hướng gia tăng, nhất là tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne...



Bài, ảnh: Võ Giang(P/v TTXVN tại Sydney)




Người Mỹ giẫm đạp giành hàng hạ giá ngày 'Thứ Sáu đen'
Người Mỹ giẫm đạp giành hàng hạ giá ngày 'Thứ Sáu đen'

Từ sáng sớm ngày “Thứ Sáu đen”, các hệ thống cửa hàng và siêu thị ở các nước châu Âu đã chật ních người dân đến tranh giành mua các sản phẩm giảm giá từ tivi, đồ gia dụng đến quần áo…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN